Phóng to |
| Ấn Độ vẫn duy trì trợ giá nhiên liệu cho người dân - Ảnh: Getty Images |
Phóng to |
|
Tốc độ tối đa trên đường cao tốc ở Tây Ban Nha sẽ giảm từ 120 km/g xuống 110 km/g để giảm tiêu thụ nhiên liệu - Ảnh: Reuters |
Sau khi gia hạn áp dụng chính sách trợ giá dầu diesel và nhiên liệu để nấu ăn cho người dân cả nước, chính quyền Ấn Độ cam kết trong vài tuần tới sẽ áp dụng thêm các hình thức trợ giá thực phẩm. Chính quyền cũng đã lên kế hoạch trao tiền mặt trực tiếp cho dân nghèo để mua dầu hỏa, đồng thời hỗ trợ các công ty bán lẻ xăng dầu nhà nước 4,4 tỉ USD để họ tiếp tục bán với mức giá thấp hơn giá thị trường cho người dân. Ngoài ra, New Delhi cũng nâng mức khởi điểm chịu thuế thu nhập từ 160.000 rupee (3.546 USD)/năm lên 180.000 rupee (4.000 USD)/năm.
Tại Hong Kong, chính quyền tuyên bố miễn tiền thuê nhà của nhà nước trong vòng hai tháng và cam kết trợ giá tiền điện cho dân. Ngoài ra, nhà chức trách Hong Kong cũng cấp 6.000 đôla Hong Kong (770 USD) vào tài khoản cho mỗi người dân hưởng lương hưu, và tăng thêm 20% các khoản miễn giảm thuế cho các gia đình nuôi trẻ em và người già. Tổng cộng gói cứu trợ này lên đến 2,36 tỉ USD. Lạm phát tại Hong Kong tăng 2,5% trong năm 2010 và nhiều khả năng sẽ chạm ngưỡng 4,5% trong năm nay. Chính quyền Hong Kong cũng cam kết sẽ tăng quỹ đất để hạ nhiệt giá nhà đất đang tăng vọt.
Trong khi đó, chính quyền Thái Lan quyết định tiếp tục kéo dài chính sách miễn phí tiền điện cho các hộ gia đình sử dụng dưới 90 số điện/tháng, miễn phí xe buýt và tàu hỏa hạng 3 thêm bốn tháng nữa cho tới tháng 7-2011. Chính sách này sẽ khiến chính quyền Bangkok tốn thêm 294 triệu USD. Chính quyền đang xem xét khả năng có miễn phí vô thời hạn đối với xe buýt và tàu hỏa hạng 3 hay không. Hồi tháng 1-2010 Thủ tướng Abhisit đã tăng mức lương tối thiểu và sẽ tăng lương cho nhân viên nhà nước từ tháng 4-2011. Ngoài ra, chính quyền cũng đang trợ giá dầu diesel, khí gas nấu ăn và kiểm soát giá 39 mặt hàng, trong đó có thịt heo và trứng. Theo đánh giá của Ngân hàng HSBC, các biện pháp của Chính phủ Thái Lan sẽ kiềm chế lạm phát của nước này ở mức 3,2% trong sáu tháng đầu năm 2011. Ngân hàng Thái Lan mới đây cũng tuyên bố đang xem xét khả năng tăng lãi suất cơ bản.
Tương tự, Malaysia khẳng định sẽ không tăng giá xăng dầu dù giá dầu thô thế giới đang tăng vọt. Ở Malaysia, giá xăng Ron 95 hiện khoảng 0,62 USD/lít, dầu diesel 0,59 USD/lít. Indonesia ban đầu định hạn chế trợ giá xăng dầu từ tháng 4 tới, nhưng mới đây các quan chức chính phủ cho biết nhiều khả năng kế hoạch này sẽ bị hoãn lại. Mức nhiên liệu trợ giá cho xe gắn máy và phương tiện giao thông công cộng ở Indonesia hiện chỉ khoảng 0,5 USD/lít, trong khi giá nhiên liệu không trợ giá đã lên tới 0,9 USD/lít.
Trước đó Trung Quốc và Singapore đã thực hiện các biện pháp trợ giá tương tự cho người dân. “Phần lớn các nền kinh tế châu Á không thể thả nổi giá mọi thứ theo cơ chế thị trường, bởi người nghèo tại các nước này đã phải sống trong tình cảnh bấp bênh từ lâu rồi”, Bộ trưởng tài chính Thái Lan Korn Chatikavanij khẳng định. Một số quốc gia Trung Đông và châu Phi như Jordan, Algeria, Morocco cũng đang thực hiện nhiều biện pháp trợ giá khác nhau. Các nhà kinh tế cho biết các hình thức trợ giá giúp chính quyền các nước tránh thực hiện những biện pháp khó khăn hơn, ví dụ như tăng lãi suất cơ bản lên quá cao bởi bước đi này sẽ làm chậm tăng trưởng kinh tế. Dù vậy, giới chuyên gia cảnh báo về lâu dài chính sách này có thể đẩy lạm phát tăng cao hơn do khuyến khích người dân tiêu dùng.
|
Tem thực phẩm cho người nghèo Cứ bảy người Mỹ thì có một người phải sống bằng chương trình tem thực phẩm ở Mỹ, có 43,6 triệu người cần tìm đến chương trình hỗ trợ dinh dưỡng của chính phủ, tăng 67% so với 26 triệu người vào năm 2007, thời điểm trước khủng hoảng kinh tế, theo thống kê năm 2010 của Cơ quan Nông nghiệp Mỹ. Gần một nửa số người tham gia chương trình này là trẻ em. Tem thực phẩm là chương trình phúc lợi xã hội rộng rãi ở Mỹ hướng đến người không có thu nhập hoặc thu nhập thấp, người già và khuyết tật. Ví dụ: một hộ gia đình một người đủ điều kiện nhận tem thực phẩm nếu thu nhập hằng năm dưới 14.088 USD hay thu nhập mỗi tháng dưới 1.174 USD. Các tiêu chí để được hưởng trợ cấp còn căn cứ vào tuổi tác, sức khỏe, số tiền tiết kiệm trong ngân hàng, số xe đang sở hữu... và yêu cầu người nhận tem thực phẩm phải có dụng cụ nấu ăn tại nhà. Tem chỉ có thể dùng để mua thực phẩm, nước uống, sữa cho trẻ em, gia vị, đồ ăn nhẹ và không có giá trị thanh toán các loại thức ăn nấu sẵn, rượu bia, thuốc lá, thức ăn đóng hộp, thức ăn đông lạnh... Tiền mua thức ăn hằng tháng sẽ được gửi vào tài khoản của người tham gia để mua thực phẩm ở các cửa hàng hợp tác với chương trình tem thực phẩm của chính phủ. Trung bình một người sẽ được nhận khoảng 133 USD/tháng. Ngoài chương trình tem thực phẩm của chính phủ, các tổ chức từ thiện và cá nhân cũng đóng góp thức ăn, chủ yếu là ngũ cốc, bột và đồ hộp cho người nghèo. Tổ chức Food for the poor (Thực phẩm cho người nghèo) là tổ chức quốc tế lớn thứ ba ở Mỹ giúp 2 triệu người đói mỗi ngày. HỒNG VÂN (Theo Guardian, NPR.org) |
Trong tình cảnh giá dầu tăng cao, nhiều quốc gia đã áp dụng các biện pháp để giảm mức tiêu thụ năng lượng.
Chính quyền Hàn Quốc vừa ra lệnh hạn chế sử dụng đèn một cách không cần thiết. Các tòa nhà thương mại và chung cư phải tắt đèn bên ngoài, các cửa hàng phải tắt đèn biển quảng cáo sau nửa đêm. Các cơ sở giải trí như hộp đêm phải tắt đèn bên ngoài sau 2g sáng. Các trạm xăng không được sử dụng đèn vào ban ngày. Đơn vị nào vi phạm sẽ bị phạt 2.700 USD. Bộ Kinh tế tri thức cũng cho biết đã yêu cầu nhân viên nhà nước không sử dụng xe hơi ít nhất một ngày/tuần để tiết kiệm xăng.
Chính quyền Hàn Quốc đã phải nâng mức báo động về năng lượng lên cấp 3 trên thang độ có bốn cấp sau khi giá dầu thế giới chạm ngưỡng 100 USD/thùng. Tổng thống Lee Myung Bak đã liên tục thảo luận với các quan chức về những biện pháp mở rộng nguồn nhập khẩu dầu và tiếp tục cắt giảm tiêu thụ năng lượng một cách lãng phí. Hàn Quốc hiện nhập khẩu 97% nhu cầu năng lượng của mình, trong đó 82% nguồn cung cấp dầu hỏa là từ Trung Đông. Chính quyền Seoul muốn kiềm chế lạm phát ở mức 3% trong cả năm 2011. Hồi tháng 1, chỉ số giá tiêu dùng nước này đã tăng tới 4,1%.
Trong khi đó, Chính phủ Tây Ban Nha đã quyết định sẽ giảm tốc độ đường cao tốc, hạ giá tàu hỏa và sử dụng thêm nhiên liệu sinh học để tiết kiệm năng lượng nhằm đối phó với tình trạng giá dầu tăng cao. Thủ tướng Alfredo Perez Rubalcaba cho biết giá dầu cứ tăng thêm 1,37 USD/thùng thì đất nước sẽ tốn thêm 690 triệu USD/tháng. Chính quyền cho biết tốc độ tối đa của đường cao tốc ở Tây Ban Nha sẽ được điều chỉnh từ 120 km/g xuống 110 km/g. Biện pháp giảm tốc này sẽ tiết kiệm được 15% lượng tiêu thụ xăng. Nhà nước cũng giảm 5% giá tàu điện và tàu hỏa tuyến đường trung bình để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Các công ty kinh doanh dầu khí cũng sẽ phải nâng tỉ lệ nhiên liệu sinh học trong tổng mức nhiên liệu sản xuất ra từ 5,8% lên 7%.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận