30/06/2011 06:48 GMT+7

Triều Tiên đổ lỗi thua do sét đánh!

Q.T.
Q.T.

TT - Đội tuyển nữ CHDCND Triều Tiên đã thất bại 0-2 trước Mỹ ở trận mở màn bảng C diễn ra đêm 28-6. HLV Kwang Min Kim (CHDCND Triều Tiên) giải thích nguyên nhân thua trận do một số cầu thủ của họ bị sét đánh trong một buổi tập luyện ở quê nhà cách đây ba tuần.

TT - Đội tuyển nữ CHDCND Triều Tiên đã thất bại 0-2 trước Mỹ ở trận mở màn bảng C diễn ra đêm 28-6. HLV Kwang Min Kim (CHDCND Triều Tiên) giải thích nguyên nhân thua trận do một số cầu thủ của họ bị sét đánh trong một buổi tập luyện ở quê nhà cách đây ba tuần.

Ông Min Kim nói với Hãng tin BBC: “Khi còn ở quê nhà Pyongyang để tập luyện chuẩn bị cho World Cup bóng đá nữ, đội bóng chúng tôi đã bị sét đánh và năm cầu thủ phải nhập viện. Trong đó thủ môn và bốn hậu vệ của đội bị ảnh hưởng nhiều nhất. Bác sĩ nói các cầu thủ không thể tham dự World Cup lần này, nhưng đây là giải đấu quan trọng nên mọi người không muốn bỏ lỡ. Chính điều này đã khiến các cầu thủ thi đấu không đúng với phong độ”.

Theo thống kê của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), đội tuyển CHDCND Triều Tiên tham dự giải đấu này với tư cách đội trẻ nhất với độ tuổi trung bình 20 tuổi + 11 tháng. Đồng thời đây cũng là đội có tuổi trung bình trẻ thứ ba trong lịch sử từng góp mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh, sau Nigeria (18 tuổi + 8 tháng), Đài Loan (20 tuổi + 5 tháng). Với trận thua trên, CHDCND Triều Tiên buộc phải giành chiến thắng ở hai trận còn lại trước Colombia và Thụy Điển mới có cơ hội giành vé vào tứ kết.

* Thủ môn tuyển Colombia Yineth Varon đã bị phát hiện sử dụng chất kích thích và bị loại khỏi World Cup bóng đá nữ 2011. Varon sẽ được kiểm tra mẫu thử “B”, nếu vẫn cho kết quả dương tính với chất kích thích, cô có thể bị cấm thi đấu 15 tháng.

Q.T.

Q.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên