01/06/2022 15:25 GMT+7

Triệu Quân Sự bị bắt tại Thanh Hóa

L.KIÊN - H.ĐỒNG - D.TRỌNG - P.TUẤN
L.KIÊN - H.ĐỒNG - D.TRỌNG - P.TUẤN

TTO - Lãnh đạo huyện Hà Trung, Thanh Hóa cho biết đã bắt được Triệu Quân Sự khi phạm nhân này đang đi trên quốc lộ 1 ở xã Yên Dương, huyện Hà Trung trưa nay 1-6. Sự bị bắt sau gần một ngày bỏ trốn, trên đường lẩn trốn còn trộm thêm 2 xe đạp.

Triệu Quân Sự bị bắt tại Thanh Hóa - Ảnh 1.

Triệu Quân Sự lúc bị bắt. Ảnh cắt từ clip

Hiện công an đang di lý Triệu Quân Sự về đội hình sự Công an huyện Hà Trung để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Ông Trần Duy Bình, bí thư Huyện ủy Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, đã xác nhận thông tin nêu trên.

Một người dân chứng kiến sự việc cho biết khi Sự đang lang thang ven quốc lộ 1 thì bị công an ập đến bắt. Thời điểm bị bắt khoảng 14h30, Sự không có hành động chống trả.

Triệu Quân Sự mang 4 tiền án, đang chấp hành hình phạt tù chung thân ở trại giam thuộc Cục Điều tra hình sự tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. 

Khoảng 17h ngày 31-5, Sự trốn khỏi trại giam và lẩn trốn trong khu dân cư.

Trước đó Sự đã có 3 lần trốn khỏi nơi giam giữ. 

Nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay bước đầu cơ quan công an xác định từ lời khai của Triệu Quân Sự cho thấy trên đường lẩn trốn từ huyện Thạch Thành về huyện Hà Trung, phạm nhân này lấy trộm 2 xe đạp của người dân ven đường.

PV Tuổi Trẻ Online đang có mặt tại Hà Trung

Một chiếc xe đi bị hỏng, 1 cái bán được 100.000 đồng, sau đó Sự đi ra hướng quốc lộ 1 đến đoạn xã Yên Dương, huyện Hà Trung thì bị Công an xã Yên Dương bắt giữ. 

Công an huyện Hà Trung đang làm các thủ tục để bàn giao Sự cho Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng xử lý

Triệu Quân Sự mang tội giết người, cướp tài sản, đào ngũ theo bản án ngày 15-3-2013; tội trốn khỏi nơi giam theo bản án ngày 26-12-2014; tội trốn khỏi nơi giam, cố ý gây thương tích theo bản án ngày 16-6-2016; tội trốn khỏi nơi giam, trộm cắp tài sản theo bản án ngày 18-12-2020.

Triệu Quân Sự bị bắt tại Thanh Hóa - Ảnh 3.

Bàn giao Triệu Quân Sự cho lực lượng quân đội - Ảnh: DANH TRỌNG

Theo bản án ngày 18-12-2020, Tòa án quân sự Quân khu 5 đã tuyên phạt Sự 6 năm tù về 2 tội là trốn khỏi nơi giam, trộm cắp tài sản. Tổng hình phạt với bản án trước đó, Sự chịu hình phạt chung là tù chung thân.

Tại phiên tòa, Sự không có ý kiến tham gia tranh luận và đồng ý với quan điểm của viện kiểm sát. Nói lời sau cùng, Sự hứa sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm được hưởng khoan hồng và trở về nhà.

Triệu Quân Sự bị bắt tại Thanh Hóa - Ảnh 4.

Triệu Quân Sự được bàn giao cho lực lượng quân đội - Ảnh: DANH TRỌNG

Cáo trạng thể hiện khoảng 13h30 ngày 3-6-2020, theo kế hoạch lao động cải tạo của trại giam, Sự được trích xuất làm nhiệm vụ phụ bếp ở khu giam cùng với các phạm nhân khác. Đến khoảng 14h20 cùng ngày, lợi dụng sự sơ hở của cán bộ giám sát, Sự trốn thoát ra ngoài.

Sự vào nhà dân lấy trộm quần áo để mặc rồi tiếp tục chạy về hướng quốc lộ 1. Trên đường tẩu thoát, Sự đã trộm cắp điện thoại di động, xe máy của người dân.

Ngày 4-6, Sự lái xe máy đến đèo Nam Hải Vân thì bị lực lượng cảnh sát giao thông chốt chặn ra hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng đã vứt xe, bỏ chạy trốn lên rừng.

Sự lẩn trốn và đến ngày 18-6 thì bị bắt khi đang chơi game ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam). Lúc phạm tội, Sự là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù chung thân tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung (Quân khu 5). 

Sự có 3 tiền án gồm: tội giết người, cướp tài sản, đào ngũ; tội trốn khỏi nơi giam; tội trốn khỏi nơi giam, cố ý gây thương tích.

Triệu Quân Sự bị bắt tại Thanh Hóa - Ảnh 5.

Xe thùng mang biển quân sự đang có mặt tại Công an Hà Trung - Ảnh: PHẠM TUẤN

Triệu Quân Sự bị bắt tại Thanh Hóa - Ảnh 6.

Trụ sở Công an huyện Hà Trung, Thanh Hoá, nơi Triệu Quân Sự đang được lấy lời khai - Ảnh: PHẠM TUẤN

Triệu Quân Sự mang 4 tiền án, 4 lần trốn khỏi nơi giam giữ Triệu Quân Sự mang 4 tiền án, 4 lần trốn khỏi nơi giam giữ

TTO - Triệu Quân Sự đang chấp hành hình phạt tù chung thân ở trại giam thuộc Cục Điều tra hình sự tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Khoảng 17h ngày 31-5, Sự trốn khỏi trại giam, hiện đang lẩn trốn trong khu dân cư.

L.KIÊN - H.ĐỒNG - D.TRỌNG - P.TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên