22/01/2011 17:20 GMT+7

Triệt phá ổ buôn bán động vật hoang dã lớn

V.T.
V.T.

TTO - Ngày 22-1, thượng tá Võ Đức Thân, trưởng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) - Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đội 2 thuộc phòng vừa trực tiếp triệt phá một ổ buôn bán động vật hoang dã quy mô lớn, hoạt động từ nhiều năm nay trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Phạt 81 triệu đồng vì vận chuyển động vật hoang dã trái phépGiải cứu thú quý

TGgBSbkO.jpgPhóng to
Cá thể voọc thu giữ chiều 21-1 tại nhà hàng của ông Tuấn

Cùng ngày, trung tá Phan Xuân Long, đội trưởng đội 2, cho biết sau hơn 2 tháng kiên trì mai phục, vào 15g05 ngày 21-1, với sự phối hợp của Hạt Kiểm lâm và Công an huyện Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), tổ chuyên án của đội đã bất ngờ kiểm tra nhà hàng của ông Hoàng Văn Tuấn (SN 1973, trú thôn Tân Khánh 2, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), bắt quả tang rất nhiều động vật hoang dã còn sống và đông lạnh đang bị nuôi nhốt và tàng trữ cùng nhiều tang vật khác.

Trong số động vật còn sống có 1 cá thể voọc chà vá chân đen (tên khoa học Pygathrix Nigripes), dân địa phương thường gọi là khỉ mặt xanh hay voọc ngũ sắc, động vật hoang dã nhóm 1 - bị pháp luật nghiêm cấm săn giết hay sử dụng vào mục đích thương mại; 9 con chồn hương, tổng trọng lượng 11kg; 12 con hón (một phân loài nhím), tổng trọng lượng 21kg; 10kg rắn các loại, phần lớn là hổ mang, mái gầm, cạp nong…

Ngoài ra, còn 13kg (9 cá thể) cheo; 9kg hón (4 cá thể); 5kg chồn hương (4 cá thể) cấp đông và hơn 50 bẫy thú rừng tự tạo cùng nhiều tang vật hành nghề khác.

Theo lời khai ban đầu của ông Tuấn, cơ sở của ông hành nghề mua động vật hoang dã của các thợ săn và những người đi rừng ở Ninh Hòa, bán cho các nhà hàng ở Ninh Hòa và Nha Trang đã 4 năm nay. Thế nhưng, trả lời báo chí, đại diện Hạt kiểm lâm Ninh Hòa (ông Phạm Lánh, phó hạt) tuyên bố hạt không hề hay biết!?.

Được biết, trên địa bàn Ninh Hòa, Bộ NN&PTNT vừa có công văn đồng ý giao UBND tỉnh Khánh Hòa tiến hành thành lập khu bảo tồn voọc chà vá chân đen cấp quốc gia ở rừng Hòn Hèo.

Trước đó, phát hiện voọc chà vá chân đen xuất hiện ở Hòn Hèo (cuối năm 2005) gây chấn động giới khoa học và bảo tồn trên toàn thế giới. Dưới sự giúp đỡ của Hội động vật Frankfurt (CHLB Đức), Đài truyền hình quốc gia CHLB Đức đã đến Hòn Hèo để ghi hình voọc chà vá chân đen, phát trên nhiều kênh truyền hình châu Âu và thế giới.

PC49 Công an Khánh Hòa cho biết thêm các thú rừng tang vật thu giữ tại nhà hàng của ông Tuấn được giao cho Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa bảo quản để trưng cầu giám định ở Viện sinh học nhiệt đới - Viện Khoa học VN (trụ sở tại TP.HCM) nhằm hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án theo quy định của Bộ luật hình sự.

Đuợc biết, trước vụ này, PC49 Công an Khánh Hòa vừa phát hiện vụ nuôi nhốt trái phép 4 cá thể động vật hoang dã (1 khỉ mặt đỏ, 1 vượn đen má trắng, 2 vượn đen má vàng) tại nhà hàng trong khu du lịch sinh thái do bà Nguyễn Thị Hoài (SN 1977, trú thôn Khánh Thành, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, có chồng người Đài Loan) đứng tên chủ doanh nghiệp.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định xử phạt hành chính bà Hoài 150 triệu đồng, tịch thu toàn bộ tang vật.

V.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên