24/03/2021 14:41 GMT+7

Triệt phá đường dây lô đề hơn nghìn tỉ đồng

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Phùng Văn Hùng, Nguyễn Ngọc Sơn và Dương Văn Nam cầm đầu đường dây ghi số lô đề với số tiền giao dịch trong 1 năm hơn 1.000 tỉ đồng.

Triệt phá đường dây lô đề hơn nghìn tỉ đồng - Ảnh 1.

Các nghi phạm Sơn, Hùng, Nam (từ trái sang) tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 24-3, Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Phùng Văn Hùng (còn gọi Hùng "Cụt", 42 tuổi), Nguyễn Ngọc Sơn (45 tuổi) và Dương Văn Nam (36 tuổi, cùng trú huyện Ba Vì, Hà Nội) để điều tra hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Theo điều tra, từ đầu năm 2020, Hùng và Sơn đã đứng ra nhận số lô, đề của các con bạc tại huyện Ba Vì, các tỉnh lân cận Hà Nội như Sơn La, Phú Thọ, Bắc Ninh.

Trung bình mỗi ngày, nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền khoảng 6 tỉ đồng.

Ngày 3-3, đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã ập vào tụ điểm của nhóm này ở huyện Ba Vì kiểm tra và bắt giữ ba nghi phạm. Tang vật thu giữ là 6 điện thoại di động và 100 triệu đồng tiền mặt.

Tính từ đầu năm 2020 đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm này đã tổ chức đánh bạc với số tiền giao dịch lên đến 1.000 tỉ đồng.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các nghi phạm theo quy định.

Khá Bảnh điều hành đường dây lô đề tiền tỉ Khá Bảnh điều hành đường dây lô đề tiền tỉ

TTO - Để có tiền tiêu xài, Ngô Bá Khá (26 tuổi, còn gọi Khá Bảnh) đã chủ mưu tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, đề với số tiền lên đến nhiều tỉ đồng.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên