15/06/2016 15:25 GMT+7

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá tại Hải Phòng

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Lợi dụng mùa Giải bóng đá châu Âu Euro 2016, Vũ Minh Quân đã tổ chức cho các con bạc đặt tiền cá độ ngay tại nhà mình để hưởng phần trăm tiền đặt cược.

Vũ Minh Quân thừa nhận hành vi tổ chức cá độ. Ảnh nhỏ: tang vật phục vụ việc cá độ bóng đá - Ảnh: CTV

Các cán bộ trinh sát thuộc Đội 6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá một nhóm cá độ bóng đá châu Âu Euro 2016 trên địa bàn thành phố.

Theo cơ quan công an, ngay khi vòng chung kết bóng đá châu Âu Euro 2016 vừa lăn bóng, các trinh sát Đội 6, Phòng PC45 phát hiện một nhóm có biểu hiện cá độ bóng đá. Cơ quan điều tra xác định người cầm đầu là Vũ Minh Quân, 61 tuổi, trú tại 144 Hàng Kênh, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Trước đó, Quân đã tổ chức quảng bá dịch vụ cá độ ngay tại quán của gia đình để thu hút các con bạc. Ngay trong trận bóng đá đầu tiên, quán nhà Quân đã chật kín khách đến xem và đua nhau đặt cược theo các kèo trên trang mạng bong88 do chủ nhà tải về.

Khi các con bạc đặt cược, Quân sẽ chuyển lượng tiền vào nhà cái trên mạng để được hưởng phần trăm. Việc cá độ trên trang bong88 được các đối tượng thống nhất tính bằng điểm, sau đó quy đổi điểm thành tiền, mỗi điểm có giá trị bằng 50.000 đồng.

Khoảng 20g ngày 13-6, khi trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha - Czech vừa bắt đầu, cán bộ trinh sát thuộc Phòng PC45 ập vào kiểm tra, bắt quả tang Quân đang nhận tiền cược của năm con bạc gồm: Nguyễn Văn Quốc, 32 tuổi, trú tại quận Hồng Bàng; Vũ Văn Thành, 20 tuổi; Vũ Văn Hạnh, sinh 29 tuổi, cùng trú tại quận Dương Kinh; Phạm Văn Cương, 21 tuổi, trú tại quận Đồ Sơn và Nguyễn Mạnh Cương, 31 tuổi, trú tại quận Ngô Quyền.

Tại thời điểm bắt quả tang, công an cũng thu giữ thêm 2 tích kê ghi số lượng tiền đặt cược, tên người đặt cược... với số tiền là 10 triệu đồng; một CPU nhãn hiệu Orion; một màn hình máy tính Samsung 19inch; một modem WiFi; một USB 3G cùng số tiền mặt 7,8 triệu đồng và một số tang vật khác.

Tổ công tác còn phát hiện trên màn hình máy tính của gia đình Quân đang hiển thị trang cá độ bóng đá “http:/ihu17.bong88.com/main-aspx bong88.com”.

Tại cơ quan công an, Quân thừa nhận hành vi của mình và khai nhận vào 19g cùng ngày, Quân đã nhận của năm người đến xem trận bóng đá trên với tổng số tiền là 7 triệu đồng đặt cược trận đấu giữa đội bóng Tây Ban Nha và Cộng hòa Czech.

Ngoài số khách đặt cược nói trên, Quân còn nhận cá cược bóng đá với tổng số tiền 17 triệu đồng thông qua hình thức các con bạc trực tiếp nhắn tin, điện thoại cho Quân để đặt cược.

Ngay sau khi có khách đặt cược, Quân sẽ vào trang bong88 và thực hiện chuyển cho nhà cái tổng số 344 điểm, tương đương với số tiền mà con bạc đặt cược (1 điểm bằng 50.000 đồng).

Công an đã ra quyết định tạm giữ Quân về hành vi tổ chức đánh bạc, đồng thời tiếp tục đấu tranh điều tra mở rộng vụ án.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên