19/05/2015 10:07 GMT+7

Triển vọng trị viêm loét ruột từ thiên nhiên

BS CKII TRẦN NGỌC LƯU PHƯƠNG 
(Theo Journal of Gastroenterology and Hepatology, 5-2015)
BS CKII TRẦN NGỌC LƯU PHƯƠNG 
(Theo Journal of Gastroenterology and Hepatology, 5-2015)

TT - “Hợp chất liquiritigenin chiết xuất từ rễ cây cam thảo bắc có thể cải thiện tình trạng viêm loét ruột già” là kết luận mới công bố của nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Y khoa Kyung Hee, Seoul (Hàn Quốc).

Cụ thể nhóm nghiên cứu đã bơm các hóa chất gây lở loét ruột vào ruột già các con chuột thí nghiệm, rồi chia lô nuôi số chuột này theo chế độ bình thường và chế độ dinh dưỡng kèm theo hợp chất trích tinh từ rễ cam thảo bắc.

Kết quả ghi nhận được ở các chú chuột được nuôi kèm với chất trích tinh từ rễ cam thảo bắc tăng cân tốt hơn, ruột già ít bị hư hại hơn và vẫn phát triển bình thường.

Ngoài ra khi phân tích sâu hơn, nhóm nghiên cứu còn thấy khi nuôi kèm với chất trích tinh này, các hóa chất kích thích hiện tượng viêm loét ruột (chất TNF, IL-6, IL-1β) trên bề mặt các tế bào phủ trong lòng ruột của chuột giảm đáng kể.

Viêm loét ruột già là bệnh mà trong ruột già xuất hiện nhiều ổ lở loét, với triệu chứng đau bụng vùng quanh rốn hoặc dọc hai bên hông kèm theo tiêu phân sệt lỏng, tiêu phân lẫn máu làm thiếu máu mãn tính, suy dinh dưỡng hoặc nặng nhất là xuất huyết tiêu hóa ồ ạt...

Bệnh rất dễ tái phát nên cần được theo dõi định kỳ và điều trị kéo dài. 

BS CKII TRẦN NGỌC LƯU PHƯƠNG 
(Theo Journal of Gastroenterology and Hepatology, 5-2015)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên