04/02/2020 21:42 GMT+7

Triển vọng khi học ngành truyền thông đa phương tiện?

B.K. thực hiện
B.K. thực hiện

TTO - Học ngành truyền thông đa phương tiện có dễ kiếm việc làm, chương trình học ra sao?

Triển vọng khi học ngành truyền thông đa phương tiện? - Ảnh 1.

Bạn trẻ tham dự một chương trình tư vấn tuyển sinh do báo Tuổi Trẻ tổ chức tại Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

* Tôi muốn tìm hiểu về ngành truyền thông đa phương tiện: Triển vọng khi theo học ngành này? Chương trình học thế nào? Học phí bao nhiêu? (Bảo An)

- Tư vấn của đại diện tuyển sinh Trường cao đẳng quốc tế Kent:

 Truyền thông đa phương tiện là một trong năm ngành nghề hot nhất hiện nay. 92% số học viên ra trường có việc làm với mức lương trung bình 300 - 1.000 USD.

Tại Trường cao đẳng quốc tế Kent, ngành truyền thông đa phương tiện được xây dựng theo chuẩn Anh quốc nói riêng và châu Âu nói chung.

Chương trình đào tạo tập trung toàn diện vào 3 yếu tố: năng lực sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và kỹ thuật điêu luyện.

Sinh viên Kent được tiếp cận những xu hướng công nghệ hiện đại nhất trong lĩnh vực phim kỹ thuật số, rèn luyện khả năng tư duy độc lập và sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật số. Sinh viên Kent được tạo nền tảng vững chắc, với các kỹ năng trí tuệ như phân tích, phê bình, đánh giá, phản ánh về nhiều chủ đề; kỹ năng nghiên cứu phát triển ý tưởng, viết và dựng kịch bản, lập kế hoạch và quản lý sản xuất…

Tất cả đã tạo lợi thế cạnh tranh hơn trên thị trường, hơn 90% sinh viên Kent nắm bắt được các cơ hội việc làm chất lượng với mức lương hấp dẫn, tiến tới trở thành chuyên gia trong lĩnh vực. Đó là những minh chứng xác đáng về chất lượng đào tạo của Kent. 

Học phí của ngành này là 170 triệu/toàn khóa.

B.K. thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên