27/04/2007 05:12 GMT+7

Triển lãm tư liệu lịch sử về dinh Độc Lập

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TT (TP.HCM) - 114 tư liệu chủ đề “Từ dinh Norodom đến dinh Độc Lập” vừa được ra mắt công chúng TP.HCM trong triển lãm chuyên đề nhân ngày 30-4 tại hội trường Thống Nhất, khai mạc sáng 26-4.

JaHfH1DY.jpgPhóng to
Khách tham quan phòng trưng bày tư liệu “Từ dinh Norodom đến dinh Độc Lập” - Ảnh: L.Điền
TT (TP.HCM) - 114 tư liệu chủ đề “Từ dinh Norodom đến dinh Độc Lập” vừa được ra mắt công chúng TP.HCM trong triển lãm chuyên đề nhân ngày 30-4 tại hội trường Thống Nhất, khai mạc sáng 26-4.

Triển lãm thể hiện toàn bộ lịch sử hình thành dinh Độc Lập - hội trường Thống Nhất ngày nay trong tiến trình lịch sử của Sài Gòn - TP.HCM, kể từ thời thực dân Pháp chọn nơi này để xây dựng Phủ toàn quyền Đông Dương (từ 1862-1868).

Những tư liệu quí hiếm trong đợt trưng bày này có: công văn ghi nhận dư luận về việc bàn giao dinh Norodom cho chính quyền Ngô Đình Diệm (ngày 9-9-1959), văn thư đổi tên dinh Norodom thành dinh Độc Lập và đề nghị đổi tên đại lộ phía trước dinh là đại lộ Thống Nhứt (11-9-1954).

Triển lãm dành phần lớn nội dung về giai đoạn cuối chiến dịch Hồ Chí Minh, khi các chiến sĩ giải phóng quân tiến vào dinh Độc Lập.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên