13/01/2005 11:08 GMT+7

Triển lãm tranh vẽ gà mừng xuân Ất Dậu 2005

Tin, ảnh: H.SƠN
Tin, ảnh: H.SƠN

TT - Sáng 12-1, tại Hội Mỹ thuật TP.HCM đã khai mạc triển lãm tranh vẽ gà mừng xuân Ất Dậu 2005 và gây quĩ ủng hộ nạn nhân sóng thần. Tham gia triển lãm có 32 họa sĩ TP với 47 tác phẩm vẽ về gà bằng nhiều chất liệu khác nhau như sơn dầu, sơn mài, dán giấy, giấy dó, thủy mặc, thủ ấn họa, tổng hợp...

ulhsQB49.jpgPhóng to
Gà rừng, tranh sơn dầu của họa sĩ Trịnh Thanh Tùng
TT - Sáng 12-1, tại Hội Mỹ thuật TP.HCM đã khai mạc triển lãm tranh vẽ gà mừng xuân Ất Dậu 2005 và gây quĩ ủng hộ nạn nhân sóng thần. Tham gia triển lãm có 32 họa sĩ TP với 47 tác phẩm vẽ về gà bằng nhiều chất liệu khác nhau như sơn dầu, sơn mài, dán giấy, giấy dó, thủy mặc, thủ ấn họa, tổng hợp...

Mỗi tác phẩm thể hiện một cách nhìn khác nhau về thế giới loài gà với nhiều liên tưởng thú vị và cũng rất thời sự, từ chuyện cúm gà, chọi gà đến gia đình gà hạnh phúc, đoàn kết chống lũ diều hâu...

Triển lãm kéo dài đến 22-1-2005 và 50% số tiền bán tranh sẽ ủng hộ cho nạn nhân sóng thần vừa qua.

* Phòng tranh Lotus (47/202 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM) đang diễn ra cuộc triển lãm tranh đầu xuân của hai nữ họa sĩ người Huế: Xuân Thu và Dương Tuyết.

Triển lãm trưng bày 25 tác phẩm, trong đó 13 tác phẩm sơn mài của Xuân Thu phản ánh những sinh hoạt trong cuộc sống con người Tây nguyên và 12 tác phẩm sơn dầu của Dương Tuyết chủ yếu nói về con người và cuộc sống làng quê.

Đây là cuộc triển lãm chung đầu tiên của hai nữ họa sĩ. Họa sĩ Xuân Thu đã tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật Huế, hiện công tác tại Trung tâm Văn hóa thông tin Gia Lai; họa sĩ Dương Tuyết là thành viên CLB Nữ họa sĩ TP.HCM và CLB Mekong Art. Triển lãm kéo dài đến ngày 16-1.

Tin, ảnh: H.SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên