25/11/2008 18:43 GMT+7

Triển lãm tranh về biệt thự cổ Đà Lạt ngay tại Đà Lạt

NGUYỄN HÀNG TÌNH
NGUYỄN HÀNG TÌNH

TTO - Họa sĩ Vi Quốc Hiệp trở thành họa sĩ đầu tiên thực hiện chuỗi tranh vẽ về biệt thự cổ Đà Lạt và đã đưa bộ tranh 60 bức về đề tài trên ra triển lãm cho người Đà Lạt xem ở khu triển lãm Hòa Bình của TP Đà Lạt ngày 25-11 (kéo dài đến 10-12).

xqDsszwp.jpgPhóng to

Xem Vi Quốc Hiệp vẽ biệt thự cổ Đà Lạt

Vi Quốc Hiệp nói chính quỹ kiến trúc biệt thự (trên 2.000 căn) ở “tiểu Paris” (người Pháp từng ngợi ca Đà Lạt như thế), với những biệt thự u hoài xinh đẹp trộn lẫn trong sương khói, cỏ cây đã tạo ra hồn phố, vẻ đặc trưng để đô thị cao nguyên này không nhòa lẫn vào đô thị khác ở châu Á, và đó là lý do để anh vẽ và giữ lại ký ức này, xem như một “hoài niệm đau lòng”.

Anh là một họa sĩ người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc (Tày, 60 tuổi), vì mê Đà Lạt đã tìm đến rồi gắn bó với phố núi phương Nam này từ 30 năm qua, và bộ tranh tâm huyết cho biệt thự xưa Đà Lạt trên được anh vẽ suốt năm năm qua.

dHTNaK0a.jpgPhóng to

Một bức tranh cảm tác từ biệt thự xưa Đà Lạt của Vi Quốc Hiệp

ZlSpn1bE.jpgPhóng to

Duyên xưa Đà Lạt qua tranh Vi Quốc Hiệp

OGT9qb6v.jpgPhóng to

Kiến trúc Đà Lạt xưa vào tranh

saZFSaPG.jpgPhóng to
Biệt thự Đà Lạt qua tranh Vi Quốc Hiệp
NGUYỄN HÀNG TÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên