12/09/2006 20:26 GMT+7

Triễn lãm nghệ thuật gốm sứ đương đại Australia

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Chiều 12-9, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), Đại sứ quán Australia tại nước ta tổ chức giới thiệu nghệ thuật gốm sứ đương đại Australia mang tên “Lịch sử bí ẩn của màu xanh và trắng”.

SGmRgJPf.jpgPhóng to
Một tác phẩm của họa sĩ Stephen - Ảnh: audit.vic.gov.au
Chiều 12-9, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), Đại sứ quán Australia tại nước ta tổ chức giới thiệu nghệ thuật gốm sứ đương đại Australia mang tên “Lịch sử bí ẩn của màu xanh và trắng”.

Triển lãm giới thiệu 49 hiện vật (19 tác phẩm) của 5 nghệ sĩ Australia chuyên về thể loại gốm sứ xanh và trắng - loại đồ sứ đa dạng và có mặt rộng khắp, có bề dày lịch sử ở cả châu Âu, Trung Đông và châu Á.

Tác phẩm của họa sĩ Stephen Benwell chủ yếu là những đồ vật và tượng người làm bằng tay được nung rất ít hoặc không tráng men. Robin Best thì lại sắp xếp những di sản văn hóa và thương mại trên những tác phẩm sứ tinh tế với những nét vẽ trang trí màu xanh cô-ban bằng tay cẩn thận.

Tác phẩm của Bronwyn Kemp thể hiện những suy nghĩ sâu sắc về việc gốm sứ đương đại được người Australia nhìn nhận như thế nào. Vipoo Srivilasa sử dụng kỹ thuật vuốt tay và nặn dây để tạo cho tác phẩm một cảm giác thuần khiết. Những tác phẩm của Gerry Wedd kết hợp những sự kiện mới lạ về những câu chuyện ẩn dụ bên trong những họa tiết truyền thống...

Đại sứ quán Australia cho biết triển lãm sẽ trưng bày đến hết ngày 26-9 nhằm đem đến cho khán giả Hà Nội cơ hội được là những người đầu tiên chiêm ngưỡng bộ sưu tập đặc sắc này. Sau Hà Nội, triển lãm sẽ được tổ chức ở Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur và các địa danh khác trong khu vực.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên