28/03/2013 00:01 GMT+7

Triển lãm khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tin dịch vụ - Nhằm hướng tới "Ngày thế giới phòng chống bom mìn" (4/4), Bộ tư lệnh Công binh đã tổ chức triển lãm với chủ đề “Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh vì cuộc sống bình yên”.

Triển lãm tập trung giới thiệu những hiện vật, hình ảnh, tư liệu về: Thực trạng, hậu quả và những kết quả khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh; bộ đội Công binh với công tác khắc phục hậu quả bom mìn; cộng đồng quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn; một số trang bị rà phá, xử lý bom mìn; dữ liệu, số liệu, danh mục ưu tiên rà phá được công bố; tập san, đĩa hình về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh...

Triển lãm nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức phòng tránh cho nhân dân; tạo sự đồng thuận, hướng tới sự hỗ trợ của các cấp, các ngành và cộng đồng quốc tế để giảm thiểu, tiến tới khắc phục hoàn toàn ảnh hưởng do bom mìn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam. Triển lãm mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 25-3 đến ngày 5-4-2013 tại Bảo tàng Công binh (số 290B Lạc Long Quân, Q. Tây Hồ, Hà Nội).

Theo thống kê của Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn, sau khi đất nước được giải phóng, nước ta còn sót lại 800.000 tấn bom mìn, vật nổ dưới lòng đất, 104.289 người chết từ sau chiến tranh vì bom mìn. Phần lớn số lượng bom mìn này là do Mỹ thả xuống. Hàng năm Nhà nước đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho rà phá bom mìn, vật nổ, hỗ trợ nạn nhân... Số lượng bom mìn còn sót lại sau chiến tranh nằm rải rác ở tất cả nơi trên cả nước và khó có thể kiểm soát, thống kê được hết. Rất nhiều cháu nhỏ trong lúc chơi đùa đã bắt gặp những vật liệu nổ, bom mìn nhưng do không hiểu biết nên đã gây ra những hậu quả hết sức đau lòng.

ClFAaJBg.jpg

Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên