03/08/2011 06:37 GMT+7

Triển khai nhanh tuyến đường vận chuyển alumin

LÊ DUNG - LÊ BÌNH
LÊ DUNG - LÊ BÌNH

TT - Chiều 2-8, tại công trình bôxit Tân Rai (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng), Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đặc biệt quan tâm đến tiến độ và chất lượng thi công các hạng mục của hồ bùn đỏ, tác động của dự án đối với môi trường và đời sống người dân xung quanh. Đồng thời chỉ đạo phải đẩy nhanh tiến độ triển khai tuyến đường vận chuyển alumin.

Theo ông Phan Bội Lợi - giám đốc Ban quản lý dự án tổ hợp bôxit nhôm Lâm Đồng, hiện dự án đã hoàn thành 99% khối lượng công trình với tổng mức đầu tư lên đến gần 15.000 tỉ đồng. Nếu thời tiết thuận lợi, tháng 10 sẽ có sản phẩm alumin. Đối với nhà máy tuyển quặng bôxit Tân Rai, các hạng mục thi công đều đạt từ 90% trở lên. Cả hai tuyến băng tải vận chuyển quặng tinh đã cơ bản hoàn thành và chạy thử không tải. Hiện nay, tuy có đến ba nhà thầu thi công xây dựng công trình hồ bùn đỏ nhưng tiến độ thi công rất chậm do mưa nhiều.

* Theo báo cáo của Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Đắk Nông, công trường xây dựng Nhà máy alumin Nhân Cơ đang có 269 lao động nước ngoài làm việc, trong đó 267 người Trung Quốc và 2 chuyên gia Úc. Tuy nhiên, sở chỉ mới cấp giấy phép lao động 67 người, trong đó 22 người từ dự án Tân Rai chuyển sang. Hiện vẫn còn 202 lao động Trung Quốc đang làm việc ở dự án Nhân Cơ chưa có giấy phép lao động.

Theo ông Nguyễn Đức Nguyên - phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội, ngày 9-8 sở sẽ tổ chức đợt kiểm tra tại dự án Nhân Cơ, qua đó hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động về quy định, thủ tục để xin cấp giấy phép cho lao động nước ngoài đang và sẽ làm việc tại đây.

LÊ DUNG - LÊ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên