09/06/2017 08:09 GMT+7

Bắt đầu triển khai dịch vụ trực thăng ở trung tâm Sài Gòn

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Đường bay được cấp phép từ tòa nhà Times Square, quận 1 đến sân bay Vũng Tàu, sân bay Tân Sơn Nhất và ngược lại.

Trực thăng bay kiểm tra bãi đỗ trực thăng trên nóc tòa nhà Times Square sáng 5-5 - Ảnh: T.V.
Trực thăng bay kiểm tra bãi đỗ trực thăng trên nóc tòa nhà Times Square sáng 5-5 - Ảnh: C.T.V.

Chiều 9-6, chiếc trực thăng EC-155B1 của Công ty trực thăng miền Nam chở khách từ sân bay Tân Sơn Nhất đã hạ cánh xuống tòa nhà Times Square, hoàn tất chuyến bay kiểm tra việc đón trả khách tại tòa nhà này.

Khác với lần bay kiểm tra ngày 5-5, việc bay kiểm tra lần này nhằm phục vụ cho việc đón trả khách từ tòa nhà Times Square.

Việc bay kiểm tra này được Cục Tác chiến Bộ tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam cấp giấy phép ngày 30-5.

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square xác nhận đang tiến hành thỏa thuận và ký kết hợp đồng nguyên tắc dài hạn với Công ty trực thăng Miền Nam nhằm đưa đón khách VIP, lãnh đạo của Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square và khách hàng lưu trú tại khách sạn Reverie Sài Gòn. 

Theo đó, đường bay được cấp phép từ tòa nhà Times Square đến sân bay Vũng Tàu, sân bay Tân Sơn Nhất và ngược lại…

Cũng theo nội dung cấp phép, Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu Cục hàng không sau khi rà soát phương thức bay, kiểm tra công tác hiệp đồng, điều hành bay chỉ đạo phê duyệt phương thức bay, cất hạ cánh tại sân đậu trực thăng nóc tòa nhà Times Square.

Trực thăng bay đón khách từ sân bay Tân Sơn Nhất đáp xuống toà nhà Times Square chiều 9-6 - Ảnh: Q.KHẢI
Trực thăng bay đón khách từ sân bay Tân Sơn Nhất đáp xuống toà nhà Times Square chiều 9-6 - Ảnh: Q.KHẢI

Trước đó, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đồng ý cho phép xây dựng, bố trí sân đỗ trực thăng trên nóc nhà Times Square và mở đường bay trực thăng để phục vụ bay hàng không chung, cứu hộ cứu nạn, phòng chống thảm họa, bay cấp cứu y tế trong vùng trời TP.HCM.

Tại TP.HCM hiện có hơn 10 sân đậu trực thăng trên các tòa nhà cao tầng, trong đó có một số công trình như tòa tháp Bitexco, khách sạn Tân Sơn Nhất Sài Gòn, Trung tâm thương mại Diamond Plaza, tòa nhà Times Square...

Tuy nhiên rất ít sân đậu trực thăng trong số này được bay kiểm tra thông số kỹ thuật cũng như phương thức đón trả khách.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên