09/08/2022 13:18 GMT+7

Trên 2.454 nông dân An Giang có thu nhập trên 1 tỉ đồng/năm

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Số hộ thu nhập trên 1 tỉ đồng/năm trong tỉnh đã tăng 3 lần so với giai đoạn 2017-2019. Hộ có thu nhập thấp nhất trên 150 triệu đồng, cao nhất trên 26 tỉ đồng/hộ/năm.

Trên 2.454 nông dân An Giang có thu nhập trên 1 tỉ đồng/năm - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Nhiên - chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang - phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 9-8, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức họp báo về việc đại hội "Tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi lần thứ XIX, giai đoạn 2019-2022". Dự kiến đại hội lần này sẽ tuyên dương 330 nông dân giỏi cấp tỉnh, đại diện trên 86.000 nông dân toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Nhiên - chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang - cho biết đại hội "Tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi tỉnh An Giang lần thứ XIX, giai đoạn 2019-2022" dự kiến diễn ra vào ngày 17-8. Chủ đề của đại hội là "Tổ chức sản xuất theo hình thức hợp tác, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa lớn, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có giá trị".

Đến nay, toàn tỉnh An Giang có 8.756 hộ nông dân đạt danh hiệu "Hộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi” cấp tỉnh, chiếm 10,17% dân số toàn tỉnh. Tổng doanh thu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp toàn tỉnh An Giang trên 11.525 tỉ đồng.

Về thu nhập, số hộ nông dân có thu nhập/năm sau khi trừ chi phí sản xuất từ 150 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng là trên 77.527 hộ; thu nhập từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng là trên 784 hộ; thu nhập từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỉ đồng là trên 5.353 hộ.

2.454 hộ có thu nhập trên 1 tỉ đồng. Cá biệt, có hộ có thu nhập cao nhất trên 26 tỉ đồng/hộ/năm. Số hộ có thu nhập trên 1 tỉ đồng/năm đã tăng 3 lần so với giai đoạn 2017-2019.

Hằng năm các hộ nông dân sản xuất giỏi các cấp đã giúp bình quân trên 230.000 hộ nghèo, hộ gặp hoàn cảnh khó khăn về cây con giống, máy móc, vật tư nông nghiệp, ngày công lao động, tiêu thụ sản phẩm, với tổng số quy ra tiền trên 54 tỉ đồng/năm. Các hộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi đã và đang tạo việc làm tại chỗ cho hơn 250.000 lao động…

"Tôi cứ nghĩ chọn nông dân sản xuất giỏi lần này sẽ giảm rất nhiều nhưng thực tế là nông dân thu nhập thấp đã giảm về số lượng, còn nông dân thu nhập cao thì ngày càng tăng. Tôi thấy số liệu nông dân có thu nhập trên 1 tỉ đồng như báo cáo đã rất đúng thực tế. Vì trong dịch COVID-19, các ngành nghề đều bị ảnh hưởng nhưng ngành nông nghiệp ít ảnh hưởng. Hầu hết nông dân đạt danh hiệu nông dân giỏi đều ứng dụng rất nhiều công nghệ thông tin để giảm chi phí, mang lại hiệu quả rất nhiều", ông Nhiên nói.

Thanh niên nông thôn thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi Thanh niên nông thôn thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

TT - Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa triển khai phong trào “Thanh niên nông thôn thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” trong đoàn viên thanh niên cả nước. Phong trào được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn 1 (2013 - 2015) và giai đoạn 2 (2016 - 2017).

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên