04/02/2017 08:28 GMT+7

Trên 21 tuổi mới được đặt cược bóng đá quốc tế

L.THANH - L.C.
L.THANH - L.C.

TTO - Sau nhiều năm nghiên cứu, Chính phủ vừa chính thức ban hành nghị định về kinh doanh đặt cược đua chó, đua ngựa và bóng đá quốc tế.

Quan điểm về hoạt động kinh doanh đặt cược, nghị định nhấn mạnh là hoạt động kinh doanh có điều kiện, không khuyến khích phát triển, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước.

Để được tham gia đặt cược, Chính phủ chỉ quy định người chơi phải từ 21 tuổi trở lên, khi chơi phải xuất trình giấy tờ chứng minh tuổi.

Trường hợp bị cha mẹ, vợ chồng, người thân... có đơn đề nghị doanh nghiệp kinh doanh đặt cược không cho chơi thì người chơi không được phép chơi.

Mức đặt cược tối thiểu là 10.000 đồng/lần và tối đa là 1 triệu đồng/ngày cho từng sản phẩm tại một doanh nghiệp kinh doanh.

Trong nghị định, Chính phủ cũng quy định không được phép đặt cược qua Internet hoặc các ứng dụng công nghệ Internet trên điện thoại.

Điểm bán vé đặt cược phải cách xa trường học, khu vui chơi công cộng dành riêng cho trẻ em ít nhất 500m.

L.THANH - L.C.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên