13/01/2011 01:04 GMT+7

Trẻ sơ sinh thường tử vong do nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi...

T.DƯƠNG
T.DƯƠNG

TT - Thống kê hằng năm tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho thấy tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh chiếm trên 1/3 tổng số tử vong ở trẻ dưới 15 tuổi.

Nguyên nhân tử vong thường gặp nhất là nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, khuyết tật bẩm sinh, sinh ngạt, teo thực quản và các dị tật tim.

Đây là thông tin được bác sĩ Đỗ Văn Niệm, trưởng phòng kế hoạch Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết trong hội thảo “Lượng giá năm năm hoạt động khu chuyên sâu sơ sinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM”, tổ chức tại bệnh viện này.

Bác sĩ Niệm cũng cho biết số trẻ sơ sinh nhập viện tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 tăng dần hằng năm với tỉ lệ 12-60%.

Dù Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã có văn bản đề nghị các tỉnh hạn chế chuyển viện những trường hợp không thật sự cần thiết, nhưng đến nay số trẻ sơ sinh nhập viện vẫn tăng nhiều, gây quá tải tại khu chuyên sâu sơ sinh của bệnh viện.

T.DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên