27/08/2022 14:48 GMT+7

Trẻ nhỏ thích thú theo chân phụ huynh dạo phố đèn lồng tại TP.HCM

Bài và ảnh: NGỌC PHƯỢNG - PHƯƠNG QUYÊN
Bài và ảnh: NGỌC PHƯỢNG - PHƯƠNG QUYÊN

TTO - Ngày Tết Trung thu đang cận kề, con phố lồng đèn trên đường Lương Nhữ Học (quận 5, TP.HCM) bắt đầu nhộn nhịp trở lại, chật kín người đến mua hàng, chụp ảnh check-in.

Trẻ nhỏ thích thú theo chân phụ huynh dạo phố đèn lồng tại TP.HCM - Ảnh 1.

Ông Hòa (quận 11, TP.HCM) dẫn cháu nội đến lựa lồng đèn dịp Tết Trung thu này

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, vào dịp cuối tuần tại tuyến đường Lương Nhữ Học, Trần Hưng Đạo (quận 5, TP.HCM) càng về đêm lại càng nhộn nhịp, chật kín người dân đến tham quan, mua hàng và chụp ảnh với nhau. Các tiểu thương ở đây tỏ ra vui mừng vì việc kinh doanh lồng đèn dịp này cũng bắt đầu khởi sắc hơn.

Cô Lê Thị Hoa (tiểu thương 30 năm) chia sẻ: "Năm nay, tôi thấy người dân đến tập trung cũng khá đông. Bạn trẻ chụp ảnh, phụ huynh dẫn con đến chọn mua chiếc lồng đèn mà các con thích. Dù giá nguyên liệu tăng nhưng đa số người bán ở đây đều giữ giá như những năm trước, một vài mẫu tăng từ 3.000 - 5.000 đồng/chiếc".

Bên cạnh những loại lồng đèn giấy, đèn ông sao như thông thường, các loại lồng đèn điện tử với nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau cũng thu hút khách hàng.

Chị Thu Dung (quận 5) cho biết đa số lồng đèn điện tử có thời gian sử dụng lâu và có ghép nhạc, nên thu hút các em nhỏ.

Bạn Ngọc Ánh (tỉnh Đồng Nai) nói: "Mình và bạn tranh thủ ngày cuối tuần đi xe máy từ TP Biên Hòa lên đây để chụp hình lưu giữ kỷ niệm. Biết đến con đường này nhiều trên các mạng, đây là lần đầu mình đến phố lồng đèn này và thấy không khí ở đây rất nhộn nhịp".

Trẻ nhỏ thích thú theo chân phụ huynh dạo phố đèn lồng tại TP.HCM - Ảnh 2.

Các tiểu thương tại đây cho biết dịp này việc buôn bán cũng khả quan hơn, đặc biệt là được nhìn thấy con phố đông đúc trở lại sau đại dịch COVID-19

Trẻ nhỏ thích thú theo chân phụ huynh dạo phố đèn lồng tại TP.HCM - Ảnh 3.

Trẻ nhỏ được phụ huynh dẫn đi chơi Tết Trung thu sớm

Trẻ nhỏ thích thú theo chân phụ huynh dạo phố đèn lồng tại TP.HCM - Ảnh 4.

Không gian hoài cổ của một cửa hàng bán lồng đèn truyền thống trên đường Lương Nhữ Học

Trẻ nhỏ thích thú theo chân phụ huynh dạo phố đèn lồng tại TP.HCM - Ảnh 5.

Bạn trẻ làm duyên bên những chiếc đèn lồng

Trẻ nhỏ thích thú theo chân phụ huynh dạo phố đèn lồng tại TP.HCM - Ảnh 6.

Càng về đêm, tuyến phố trên đường Luơng Nhữ Học, Trần Hưng Đạo (quận 5, TP.HCM) càng nhộn nhịp

TP.HCM: 50% quận, huyện đã có sản phẩm du lịch đặc trưng TP.HCM: 50% quận, huyện đã có sản phẩm du lịch đặc trưng

TTO - Dựa trên các tài nguyên lịch sử, văn hóa, cảnh đẹp sẵn có, lãnh đạo các quận, huyện cùng doanh nghiệp lữ hành TP đã biết chăm chút, đầu tư để cho ra những sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần cùng hồi phục ngành du lịch TP.HCM.

Bài và ảnh: NGỌC PHƯỢNG - PHƯƠNG QUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên