20/08/2004 14:01 GMT+7

Trẻ em VN: chiều cao, cân nặng đều kém

                     &n
                     &n

TT - “Điều tra hơn 20.000 trẻ từ 0-15 tuổi ở nông thôn và học sinh Hà Nội cho thấy chiều cao, cân nặng luôn thấp hơn mức khuyến nghị của WHO. Tuổi càng cao thì khoảng cách càng rõ rệt”.

wbOcfh48.jpgPhóng to
TT - “Điều tra hơn 20.000 trẻ từ 0-15 tuổi ở nông thôn và học sinh Hà Nội cho thấy chiều cao, cân nặng luôn thấp hơn mức khuyến nghị của WHO. Tuổi càng cao thì khoảng cách càng rõ rệt”.

TS Nguyễn Công Khẩn, viện trưởng Viện Dinh dưỡng, cho biết tại hội thảo vì dinh dưỡng và sức khỏe học đường, được Ủy ban UNESCO và Viện Dinh dưỡng tổ chức từ 19 đến 21-8 tại Hà Nội.

Điều đáng tiếc, theo ông Khẩn, là mức tăng cân của trẻ em VN trong ba tháng đầu đời không khác tiêu chuẩn quốc tế, thậm chí còn cao hơn. Tuy nhiên sau đó kém dần, nhất là trong thời kỳ trẻ 6 - 12 tháng và 6 - 11 tuổi.

Trong khi đó, bữa ăn ở các gia đình nông thôn VN mới đáp ứng được 84% nhu cầu năng lượng, 87% nhu cầu protein. Bên cạnh đó, trẻ em ở thành phố lại đang đối mặt với tình trạng thừa cân, béo phì: điều tra mới nhất tại TP.HCM cho thấy 17% trẻ em thừa cân, béo phì.

                     &n
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên