18/03/2011 03:43 GMT+7

Trẻ em viết về trẻ em

H.GIANG
H.GIANG

TT - Ngày 17-3, Đại sứ quán Thụy Điển đã phát động cuộc thi viết về quyền trẻ em dành cho các thanh thiếu niên Việt Nam từ 12-18 tuổi. Nội dung của bài viết sẽ trả lời câu hỏi: “Nếu em có quyền được thay đổi hoàn cảnh hiện nay của trẻ em Việt Nam, em muốn thay đổi cái gì vì lợi ích tốt đẹp nhất cho trẻ em Việt Nam?”.

Đại sứ Thụy Điển Staffan Herrström cho biết mặc dù Việt Nam là nước châu Á đầu tiên và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em và đã có nhiều tiến bộ nhưng nhiều em, nhất là các em sống ở những vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh, vùng núi và các em gái vẫn còn gặp nhiều rủi ro trong cuộc sống hằng ngày. Trẻ em, đặc biệt các em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình. Vệ sinh, nước sạch và môi trường trong lành cũng như giáo dục không phải là điều mà trẻ em nào cũng được hưởng.

Các bài dự thi sẽ được đăng tải trên báo điện tử VietNamNet; hạn chót ngày 15-5-2011.

H.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên