![]() |
Khoảng 20 em học sinh tiểu học đạp xe lúc tan trường ra cầu treo chơi |
Một học sinh nói: “Từ lúc có cầu treo, đây là lần thứ 2 em được đi ra đây chơi. Hôm nay học xong các bạn trong lớp rủ nhau đạp xe ra đây chơi tí tối về. Không chỉ có nhóm của em ra đây chơi mà còn có nhiều nhóm ở các lớp khác cũng ra đây chơi những hôm khác nữa….”.
Theo các bạn học sinh khác thì từ lúc có cầu treo các bạn được nghe rất nhiều người kể là đã có cầu bắc qua sông rất đẹp nhưng các bạn rất ít có dịp đi qua đây để xem cầu và ngắm cầu nên rất thích ra đây chơi cho biết.
Việc các em học sinh tiểu học đang ít tuổi tự rủ nhau ra cầu treo để chơi là rất nguy hiểm bởi cầu treo Đò Rô có kết cấu các thanh lan can tương đối nhỏ và thưa, hành lang cầu chỉ rộng 2 mét nên rất nguy hiểm nếu các em tụ tập trên cầu mỗi lúc có xe cộ đi qua.
Đó là chưa nói đến độ cao của cây cầu so với mặt nước sông hơn 15 mét, trong khi các em vốn tuổi học trò nên ra đây thường đùa nghịch nhau khi đứng trên cầu.
Nhiều vụ tai nạn thương tâm của trẻ em rơi xuống ao hồ đã là ồi chuông cảnh báo việc quản lý trẻ em. Vậy nên rất mong những người tham gia giao thông qua cầu gặp cảnh tượng các em như thế này thì cần khuyên bảo các em về việc nguy hiểm khi chơi tại cầu treo.
Đờng thời các bậc phụ huynh, giáo viên cũng cần nhắc nhở ngay tình trạng này để tránh xảy ra những hậu quả khôn lường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận