12/10/2005 20:43 GMT+7

Trẻ em nên nằm ngửa khi ngủ

NH.B (Theo Xinhua)
NH.B (Theo Xinhua)

TTO - Trẻ em lúc ngủ nằm ngửa và ngậm bú giả thì có thể giảm được triệu chứng đột tử (SIDS), các chuyên bác sĩ khoa nhi của Mỹ cho biết.

2e0OCkuO.jpgPhóng to
TTO - Trẻ em lúc ngủ nằm ngửa và ngậm bú giả thì có thể giảm được triệu chứng đột tử (SIDS), các chuyên bác sĩ khoa nhi của Mỹ cho biết.

Theo đó, trẻ không nên trở mình khi ngủ mà phương pháp ngủ tốt nhất là nằm ngửa và trong khi ngủ nên được ngậm bú giả (bú giả không nên được tẩm bất cứ vị gì). Nguy cơ mắc SIDS cũng sẽ có thể giảm nếu trẻ được ngủ trên nệm cứng mà không có gối kê, khăn mềm hay bất cứ vật đệm mềm nào khác. Trẻ cũng nên ngủ gần bố mẹ nhưng ngủ trên giường riêng của mình.

Ở Mỹ, sau 10 năm thuyên giảm, tỷ lệ SIDS bắt đầu tái leo thang và là nguyên nhân chính của hơn phân nữa cái chết của trẻ em. Khoảng 2000 trẻ em chết vì SIDS năm 2003, theo Cục thống kế Y tế quốc gia Hoa Kỳ. Tỷ lệ chiếm cao nhất là trong độ tuổi từ 2 đến 6 tháng, trong đó những trẻ gần một tháng tuổi tử vong vì SIDS cao hơn rất nhiều so với các nguyên nhân khác.

NH.B (Theo Xinhua)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên