07/08/2014 05:30 GMT+7

Trẻ chơi game ít chơi dễ hòa đồng

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Pediatrics)
BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Pediatrics)

TT - Có rất nhiều phân tích chỉ ra rằng các trò chơi điện tử gây ảnh hưởng xấu đến thái độ, hành vi ngoài đời ở trẻ.

Tuy nhiên, nếu được kiểm soát tốt thì việc chơi game có thể có tác động tích cực.

Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Oxford (Anh) khảo sát gần 5.000 trẻ độ tuổi từ 10-15 nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc chơi game đối với cuộc sống hằng ngày, nhận thấy 75% trẻ chơi game đều đặn hằng ngày.

Trong đó, trẻ chơi hơn nửa thời gian rảnh rỗi sẽ không thích nghi tốt và ít vận động.

Tuy nhiên, nhóm trẻ chơi game ít hơn 1 giờ/ngày lại dễ hòa đồng và hài lòng với cuộc sống nhất so với trẻ không chơi hoặc chơi nhiều hơn 1 giờ/ngày.

Tác giả lưu ý thêm ở nghiên cứu này, tác động xấu hoặc tốt của việc chơi game ở trẻ thực tế cũng ít nếu so sánh với những yếu tố lâu dài khác như vai trò của gia đình, các mối quan hệ ở trường học hoặc điều kiện vật chất.

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Pediatrics)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất