13/11/2014 22:40 GMT+7

Trẻ 16 tháng tuổi sặc cháo chết tại trường mầm non

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Đến 20g ngày 13-11, gia đình đã đưa thi thể cháu Phạm Bảo Hân (16 tháng tuổi) về nhà để chuẩn bị an táng.

Gia đình cháu Phạm Bảo Hân đau xót trước sự ra đi đột ngột của cháu- Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Gia đình cháu Phạm Bảo Hân đau xót trước sự ra đi đột ngột của cháu- Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Cháu Phạm Bảo Hân (16 tháng tuổi) được phát hiện chết tại cơ sở mầm non Hồng Hà (phường An Sơn, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) vào chiều cùng ngày.

Theo anh Phạm Tấn Đô (Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), cha cháu Hân, thì vào khoảng 16g cùng ngày phía nhà trường có gọi điện thoại cho gia đình thông báo đến để đưa cháu Hân đi cấp cứu do cháu bị sặc cháo sau khi ăn.

Tuy nhiên khi đến trường, gia đình phát hiện cháu Hân đã ngừng thở.

Gia đình đưa cháu đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ xác định cháu đã tử vong từ trước do sặc cháo gây tắc đường thở.

“Vợ chồng tôi chạy xe máy đến trường thì các cô đã bồng con tôi ra sẵn ngoài sân trong tình trạng tím tái, ngưng thở. Lúc ấy chúng tôi liền đưa cháu đến viện nhưng bác sĩ bảo tim cháu đã ngừng thở từ lâu. Tôi không hiểu sao các cô không đưa cháu trực tiếp đi cấp cứu mà lại điện thoại nói gia đình đưa đi trong khi gia đình cách trường tới 5km.”- anh Đô nói.

Trong buổi tối cùng ngày, công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) cũng vào đã vào nhà lấy lời khai phía gia đình và chủ cơ sở cơ sở mầm non Hồng Hà.

Được biết cơ sở mầm non này do cô Hạnh làm chủ, chăm sóc khoảng 25 trẻ nhỏ từ 1 tuổi đến 4 tuổi.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên