08/11/2012 17:26 GMT+7

Trao quyền đăng cai Asiad 2019 cho Việt Nam

K.XUÂN
K.XUÂN

TTO - Thủ đô Hà Nội đã giành chiến thắng trong cuộc đua giành quyền đăng cai Asiad lần 18 năm 2019 tại VN, sau khi vượt qua Indonesia (các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất rút lui giờ chót).

TTO - Thủ đô Hà Nội đã giành chiến thắng trong cuộc đua giành quyền đăng cai Asiad lần 18 năm 2019 tại VN, sau khi vượt qua Indonesia (các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất rút lui giờ chót).

Cuộc bỏ phiếu bầu chọn quốc gia giành quyền đăng cai vừa diễn ra lúc16g30 chiều nay 8-11, tại cuộc họp đại hội đồng Hội đồng Olympic châu Á đã diễn ra Macau (Trung Quốc).

Đây là năm thứ 14 kể từ sau Asiad năm 1998 tổ chức tại Thái Lan, Asiad quay trở lại tổ chức ở một quốc gia Đông Nam Á.

Trao đổi với Tuổi Trẻ qua điện thoại, ông Nguyễn Đình Lân, phó giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội đang ở Macau, cho biết đại diện VN đang tham dự cuộc họp báo ngay sau lễ công bố. Ông Lân cho rằng đây là sự kiện quan trọng đặc biệt với thể thao VN và TP Hà Nội, tuy nhiên trong bảy năm tới sẽ là quãng thời gian rất vất vả với thể thao VN để chuẩn bị tham dự đại hội.

Ông Vương Bích Thắng, tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, cho biết đây là tin vui và là một sự kiện đặc biệt với thể thao VN. Lần đầu tiên trong lịch sử hội nhập thể thao quốc tế, VN giành quyền đăng cai một đại hội thể thao lớn tầm cỡ châu Á như Asiad.

Asiad lần 18 dự kiến diễn ra cuối tháng 11 đầu tháng 12-2019 tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Tổng kinh phí dự kiến để tổ chức đại hội dự trù 4.162 tỉ đồng, trong đó chi phí dự kiến là 3.149 tỉ đồng (tương đương 150 triệu USD).

Chuẩn bị cho Asiad 2019, Chính phủ sẽ phải đầu tư hoàn thiện Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình; hoàn thiện Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội từ 5ha lên 20ha. Xây dựng làng VĐV tại Thượng Thanh, quận Long Biên trên diện tích 39,5ha với sức chứa 11.000 VĐV, làng VĐV sẽ được bán sau khi đại hội kết thúc. Xây mới khu liên hợp thể thao Xuân Trạch (Hà Nội) với năm nhà thi đấu: bóng chày 3.000 chỗ ngồi, khúc côn cầu 3.000 chỗ ngồi, bóng bầu dục 2.000 chỗ ngồi...

Dự kiến Asiad 2019 có sự tham dự của 45 quốc gia với 12.000 VĐV, 1.000 quan khách quốc tế, 1.000 trọng tài, 8.000 hướng dẫn viên, 2.000- 3.000 phóng viên. Đoàn TTVN dự kiến đoạt 10-16 HCV, xếp từ 6-10 trong tổng số 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự đại hội.

K.XUÂN

K.XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên