02/06/2010 07:07 GMT+7

Trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho ông Võ Văn Sung

N.TRIỀU
N.TRIỀU

TT - Sáng 1-6, tại Sở Ngoại vụ TP.HCM đã diễn ra lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất cho nhà ngoại giao lão thành Võ Văn Sung, người duy nhất còn sống trong số năm thành viên chính thức của đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa tham dự hội nghị Paris.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Bí thư Thành ủy Võ Trần Chí, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải, thượng tướng - thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Trung Kiên... đã đến dự.

1mDPGyMo.jpgPhóng to
Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho nhà ngoại giao lão thành Võ Văn Sung - Ảnh: N.Triều

Ông Võ Văn Sung sinh năm 1928 tại Đà Nẵng, sau hiệp định Geneva ông tập kết ra Bắc và từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong ngành ngoại giao. Năm 1968, ông giữ chức phó vụ trưởng Vụ Hai - Bộ Ngoại giao kiêm tổ trưởng tổ “Bước đi” - đơn vị đặc biệt làm việc trực tiếp với thường trực Bộ Chính trị, nghiên cứu đề xuất chính sách và bước đi trong đấu tranh với Mỹ.

Ông từng là thành viên đoàn đàm phán bí mật Lê Đức Thọ - Kissinger và là thành viên đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ cộng hòa tại hội nghị Paris. Ông từng được cử làm đại sứ tại nhiều nước trước khi về nghỉ hưu tại TP.HCM năm 1993.

N.TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên