30/12/2011 05:01 GMT+7

Trao Huân chương Độc lập cho cố nhà thơ Đào Xuân Quý

CHÂU TƯỜNG
CHÂU TƯỜNG

TT - Ngày 29-12, tại lễ trao giải thưởng văn học nghệ thuật Khánh Hòa năm 2011, UBND tỉnh Khánh Hòa đã công bố quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Ðộc lập hạng ba cho cố nhà thơ, dịch giả Ðào Xuân Quý (1924-2007) - nguyên chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Khánh Hòa.

Nhà thơ Ðào Xuân Quý tham gia Việt Minh từ năm 1944, từng làm việc ở báo Văn Nghệ, Nhà xuất bản Văn Học, Hội Nhà văn VN... Ông có các tập thơ đã xuất bản: Gió sông Hồng (1963), Ðất này năm tháng (1972), Trong mùa nắng (1984), Gió và sóng (1992), Tiếng chim sáng (2004)...; và đã dịch nhiều bài thơ nổi tiếng của V.Hugo, P.Neruda, R.Tagore và sử thi Ramayana... ra tiếng Việt.

Giải thưởng văn học nghệ thuật Khánh Hòa năm nay không có giải A, có sáu giải B gồm: tập truyện ngắn Hương xoài (Nguyễn Hoa Lư), vai diễn bà Nhân (diễn viên Linh Nhâm) trong vở kịch dân ca Nỗi đau tình mẹ, ca khúc Giọt sương Tây Hồ (Tố Hải), ảnh nghệ thuật Thiếu nữ và mùa xuân (Nguyễn Ðông) và Bà mẹ B’Râu (Trần Minh Ngọc), vai diễn Chung Vô Diệm (diễn viên Võ Thị Kim Thanh) trong vở tuồng Chung Vô Diệm.

CHÂU TƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên