27/05/2015 14:19 GMT+7

50 học sinh nhận Giải thưởng Trần Văn Ơn

QUANG PHƯƠNG
QUANG PHƯƠNG

TTO - Sáng 27-5, tại TP.HCM, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao Giải thưởng Trần Văn Ơn năm học 2014-2015.

Các cá nhân đoạt giải thưởng Trần Văn Ơn trong lễ trao giải Trần Văn Ơn sáng 27-5 - Ảnh: Quang Định
Các cá nhân đoạt Giải thưởng Trần Văn Ơn trong lễ trao giải sáng 27-5 - Ảnh: Quang Định

Phần giao lưu với gương điển hình nhận giải đem lại nhiều cảm xúc đối với các bạn trẻ cũng như đại biểu tham dự.

Không bỏ cuộc

Là một học sinh dân tộc thiểu số, bạn H Noel Byă, Trường trung cấp nghề Đắk Lắk, đã chia sẻ bí quyết vừa học tốt vừa tham gia phong trào Đoàn, Hội đạt kết quả. Đó là trên lớp bạn luôn cố gắng nắm hết kiến thức, khi về nhà tranh thủ trau dồi lại. Còn khi tham gia các buổi thảo luận, học nhóm, các phong trào Đoàn, Hội là bạn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế xã hội cho bản thân.

“Ví dụ như được giao tổ chức một chương trình hay đứng đầu một đội nhóm thì sau nhiều lần như thế tôi rút ra được những kinh nghiệm quý, đặc biệt về các vấn đề thực tế xã hội”, H Noel Byă nói.

Nguyễn Thị Mỹ, Trường trung cấp Kinh tế kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh, là người sinh ra trong một gia đình nông dân có bốn anh chị em. Nhà nghèo, ba mẹ không có tiền lo cho các chị em đi học, chị của Mỹ từng là sinh viên năm 2 nhưng phải nghỉ vì nhà nghèo. Bản thân Mỹ cũng học đến lớp 9 rồi đi làm công nhân kiếm tiền phụ gia đình. Trong khi đi làm công nhân, Mỹ luôn mong muốn được đi học lại.

Mỹ kể: “Tôi đi làm công nhân bảy năm thì quyết tâm đi học lại để có kiến thức và mong muốn sau này có một việc làm ổn định hơn”.

Và bạn nói: “Nếu bản thân có ý chí, có mục tiêu thì hãy quyết tâm thực hiện bằng được dù có lâu, có trải qua nhiều năm miễn là chúng ta đừng bỏ cuộc, đừng bi quan”.

Giải thưởng ghi nhận thành quả

Trong khi đó, đại diện đơn vị sử dụng lao động, ông Nguyễn Cao Phú, phó giám đốc nhân sự Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn, cho biết nhu cầu sử dụng lao động trình độ trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề rất lớn.

“Các học sinh hệ nghề là những người rất vững kỹ năng thực hành trong nghề nghiệp, tuy nhiên các bạn cần rèn luyện, tu dưỡng thêm thái độ làm việc, kỹ năng làm việc như quản lý thời gian, làm việc nhóm và kiến thức nghề nghiệp. Các bạn cần xây dựng một kế hoạch để phát triển nghề nghiệp bản thân ví như: nghề bạn cần những kiến thức gì, nhu cầu ngoại ngữ ra sao… Muốn thích ứng các bạn phải thực hiện các kế hoạch đó”, ông Phú nhắn nhủ.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Lê Quốc Phong, bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, cho biết giải thưởng là phần thưởng ghi nhận những thành quả của các bạn học sinh trường nghề.

50 học sinh nhận giải hôm nay mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, đến từ mọi miền Tổ quốc, với những điều kiện học tập, sinh hoạt khác nhau, trong đó có không ít bạn gặp khó khăn trong cuộc sống nhưng đã vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập, tham gia hiệu quả các hoạt động Đoàn, Hội và phong trào thanh niên.

“Các năm qua, nhiều bạn nhận được Giải thưởng Trần Văn Ơn đã phát huy tốt kết quả đạt được, trở thành những tấm gương điển hình trong lập thân, lập nghiệp bằng con đường học nghề chứ không phải bằng con đường học ĐH, CĐ chính quy. Chúng tôi cảm thấy rất vui và tự hào bởi trong số các bạn nhận giải hôm nay có nhiều người từng đoạt giải cao ở các cuộc thi khu vực và thế giới, các bạn đã làm rạng danh đất nước Việt Nam. Chúng tôi mong rằng các bạn đạt thành tích hôm nay sẽ là những người tiếp tục dẫn dắt cho phong trào “học sinh 3 rèn luyện” đi lên trong các năm tiếp”, anh Phong nói.

Anh Lê Quốc Phong – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải Trần Văn Ơn sáng 27-5 - Ảnh: Quang Định
Anh Lê Quốc Phong - bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam - phát biểu tại lễ trao Giải Trần Văn Ơn sáng 27-5 - Ảnh: Quang Định
Anh Nguyễn Cao Phú – Phó giám đốc nhân sự Tổng công ty cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn (SAMCO) chia sẽ trong lễ trao giải Trần Văn Ơn sáng 27-5 - Ảnh: Quang Định
Anh Nguyễn Cao Phú - phó giám đốc nhân sự Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (SAMCO) - chia sẻ trong lễ trao Giải Trần Văn Ơn sáng 27-5 - Ảnh: Quang Định
Chị Nguyễn Thị Hà (bìa phải) – Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn tặng hoa cho các khách mời giao lưu trong lễ trao giải Trần Văn Ơn sáng 27-5 - Ảnh: Quang Định
Chị Nguyễn Thị Hà (bìa phải) - trưởng Ban thanh niên trường học Trung ương Đoàn - tặng hoa các khách mời giao lưu trong lễ trao Giải Trần Văn Ơn sáng 27-5 - Ảnh: Quang Định
Anh Lê Quốc Phong (bìa phải) – Bí thư Trung ương Đoàn và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (bìa trái) - phó trưởng Ban dân vận Thành ủy TP.HCM trao giải thưởng Trần Văn Ơn cho các cá nhân đoạt giải thưởng trong lễ trao giải Trần Văn Ơn sáng 27-5 - Ảnh: Quang Định
Anh Lê Quốc Phong (bìa phải) - bí thư Trung ương Đoàn và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (bìa trái) - phó trưởng Ban dân vận Thành ủy TP.HCM trao Giải thưởng Trần Văn Ơn cho các cá nhân đoạt giải thưởng trong lễ trao Giải Trần Văn Ơn sáng 27-5 - Ảnh: Quang Định
	Anh Nguyễn Viết Dũng (thứ 2 từ phải qua) – Phó Vụ trưởng, phó giám đốc cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT phía Nam và anh Hà Minh Phương (bìa trái) – Vụ trưởng Vụ công tác học sinh sinh viên, Tổng cục dạy nghề, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trao giải thưởng Trần Văn Ơn cho các cá nhân đoạt giải thưởng trong lễ trao giải Trần Văn Ơn sáng 27-5 - Ảnh: Quang Định
Anh Nguyễn Viết Dũng (thứ hai từ phải) - phó vụ trưởng, phó giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT phía Nam và anh Hà Minh Phương (bìa trái) - vụ trưởng Vụ Công tác học sinh sinh viên, Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - thương binh và xã hội trao Giải thưởng Trần Văn Ơn cho các cá nhân đoạt giải sáng 27-5 - Ảnh: Quang Định
QUANG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên