Trao đúng người, tìm đúng việc

QUANG PHƯƠNG
QUANG PHƯƠNG

TT - Trong tiếng máy chạy xình xịch, tiếng cười nói rôm rả của các công nhân đang làm việc, Lê Minh Hoàng - 25 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu - vẫn miệt mài ngồi bên máy ép kim để in các logo, nhãn hiệu lên các loại bao bì.

5.200 người được giới thiệu việc làm|4.350 người đã chọn được việcBẫy việc làm lừa người tìm việc

Bo6p6cRb.jpg
Lê Minh Hoàng từ một lao động tay ngang thành thợ máy ép kim tại Công ty TNHH TM-DV in bao bì Gia Bảo - Ảnh: Quang Phương

Hoàng là một trong hàng ngàn lao động tìm được việc làm từ chương trình “Tiếp sức người lao động” năm 2013 và những năm trước đó, ổn định cuộc sống. Lương của Hoàng hiện giờ là 3,5 triệu đồng/tháng.

Được việc ổn định

Hơn 3.000 đầu việc chờ người lao động

Sau gần một tuần triển khai, “Tiếp sức người lao động” 2014 đã tư vấn giới thiệu việc làm cho khoảng 1.500 lao động. Tính đến nay, đã có 143 doanh nghiệp đăng ký thông tin tuyển dụng và tham gia sàn giao dịch việc làm và hướng nghiệp tuyển sinh với 3.606 chỉ tiêu tuyển dụng. Trong đó, lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật: bảo trì, cơ khí, kỹ thuật mạng máy tính... 371 chỉ tiêu; quản lý - văn phòng 133 chỉ tiêu; nhà hàng - khách sạn - kinh doanh - bán hàng 810 chỉ tiêu; lao động phổ thông 2.292 chỉ tiêu... Chương trình Sàn giao dịch việc làm và hướng nghiệp tuyển sinh 2014 sẽ diễn ra trong hai ngày 26 và 27-2 tại Nhà văn hóa Thanh niên (4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1).

Năm 2013, sau khi xuất ngũ, Hoàng về nhà và không có công việc làm ổn định. Cuối tháng 2 -2013, Hoàng lên Sài Gòn tìm việc làm nhưng lúc ra đi trong đầu chưa biết tìm việc gì và tìm ở đâu...

Khi vừa xuống bến xe miền Đông, Hoàng được các tình nguyện viên của chương trình “Tiếp sức người lao động” đón và tư vấn, giới thiệu việc làm. Không có chuyên môn, Hoàng được giới thiệu làm lao động phổ thông cho một công ty in bao bì ở Tân Bình. “Chân ướt chân ráo lên thành phố chưa biết mọi việc thế nào, nhưng được các anh chị hướng dẫn tư vấn về công việc, nơi làm việc nên mình cảm thấy yên tâm và đến cơ sở để nhận việc. May mà có các anh chị đó chứ không mình cũng chả biết tính sao” - Hoàng tâm sự.

Ngày đầu vào làm việc, Hoàng chỉ là một lao động phổ thông với mức lương 2,2 triệu đồng/tháng, được doanh nghiệp bao ăn, ở tại công ty. Giờ đây Hoàng đã trở thành thợ đứng máy ép kim mức lương tăng lên 3,5 triệu đồng/tháng.

Cũng như Hoàng, Ngô Phước Thịnh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) tìm được việc qua chương trình. Hằng ngày, Thịnh chạy xe máy giao sữa cho khách. Thịnh chia sẻ: “Công việc không vất vả, chỉ đòi hỏi là đi nhiều, mức thu nhập bình quân khoảng 5 triệu đồng/tháng”. Trước đó Thịnh từng làm nhiều việc như phục vụ nhà hàng, chạy bàn ở quán cà phê, phụ bán hàng... nhưng thu nhập bấp bênh nên nghỉ việc.

Không chỉ lao động phổ thông, nhiều lao động có bằng cấp chuyên môn cũng nhận được sự tiếp sức từ chương trình. Năm 2012, Đinh Thị Thúy Diễn (quê Ninh Thuận) tốt nghiệp trung cấp kế toán, xin làm việc cho một doanh nghiệp ở Dĩ An (Bình Dương) được vài tháng rồi nghỉ. Trong một lần đến Nhà văn hóa Thanh niên để tìm việc, Diễn được chương trình “Tiếp sức người lao động” giới thiệu làm kế toán cho một công ty ở Q.5 với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Và Diễn gắn bó với công việc từ đó đến nay.

Đúng người, đúng việc

Trong ba năm qua, chương trình “Tiếp sức người lao động” đã giúp 44.000 lao động tiếp cận với doanh nghiệp. Hàng chục ngàn người trong số đó đã có việc làm và nhiều bạn có việc làm ổn định.

Chị Lữ Mỹ Tinh, quản lý Công ty TNHH TM-DV in bao bì Gia Bảo (Tân Phú, TP.HCM), đơn vị sử dụng hai lao động từ chương trình “Tiếp sức người lao động” năm 2013, chia sẻ: năm ngoái, vào thời điểm sau tết, công ty thiếu lao động. Chương trình đã giới thiệu đến hai lao động và cả hai làm việc từ đó đến nay, đều rất chăm chỉ, chịu khó học hỏi và biết lắng nghe.

Chị Trần Thị Kiều Liên - phụ trách bộ phận tuyển dụng nhân sự của siêu thị Starmart (Gò Vấp, TP.HCM), đơn vị sử dụng ba lao động từ chương trình, nhận định: đây là một chương trình hay và ý nghĩa. Cả ba lao động đang làm việc ở siêu thị đều là những người làm việc tốt, có tinh thần cầu tiến cao.

“Quả thật chương trình là chiếc cầu nối bắc nhịp cho người lao động đến với doanh nghiệp. Chương trình đã giúp người lao động tìm được công việc phù hợp và giúp cho chúng tôi tuyển được những người phù hợp mà không phải mất nhiều thời gian, công sức”.

Điều đặc biệt, theo chị Kiều Liên, là chương trình giúp những lao động từ các tỉnh về thành phố kiếm được công việc, tránh bị tình trạng chèo kéo, dụ dỗ của các “cò lao động”.

Trên 44.000 người tiếp cận chương trình

“Tiếp sức người lao động” là chương trình do Yes Center, báo Tuổi Trẻ, Đoàn Tổng công ty Samco và các quận, huyện đoàn quận 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Hóc Môn (TP.HCM) thực hiện.

Trong ba năm từ 2011-2013, đã có 44.000 lượt người đến tham quan, giao dịch về việc làm tại các văn phòng (văn phòng 4A Phạm Ngọc Thạch, Q.1, văn phòng bến xe miền Đông, miền Tây, bến xe An Sương, Ngã Tư Ga). Tổng số lao động được tư vấn việc làm, nghề nghiệp trên 24.000 lượt. Tổng số lao động đăng ký tìm việc và giới thiệu đến doanh nghiệp phỏng vấn là 13.825 lao động.

HỒ VĂN

QUANG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất