05/08/2020 19:29 GMT+7

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho thượng tá biên phòng hi sinh khi chống lũ

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ngày 5-8 tại thôn Thu Hảo, phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Thanh Hóa đã trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ - thượng tá Cao Đăng Cường - chính trị viên Đồn biên phòng Yên Khương, Thanh Hóa.

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho thượng tá biên phòng hi sinh khi chống lũ - Ảnh 1.

Đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Thanh Hóa trao bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ Cao Đăng Cường cho thân nhân liệt sĩ - Ảnh bộ đội biên phòng Thanh Hóa cung cấp

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Thanh Hóa cho biết tối 10-10-2017, trong lúc mưa lũ trên địa bàn xã Yên Khương, huyện miền núi Lang Chánh đang diễn biến phức tạp, Thượng tá Cao Đăng Cường cùng đồng đội ở Đồn biên phòng Yên Khương đã kịp thời có mặt bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân, cùng chính quyền, người dân địa phương phòng, chống lũ lụt.

Trong khi đang làm nhiệm vụ, thượng tá Cường bị nước lũ cuốn trôi và hi sinh tối 10-10-2017. Sau thời gian gia đình, đồng đội tìm kiếm thi thể nạn nhân và hoàn tất hồ sơ, ngày 17-7-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1046/QĐ-TTg cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Cao Đăng Cường.

Sự hi sinh của liệt sĩ Cao Đăng Cường là tấm gương cho cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng noi theo, phát huy truyền thống cách mạng và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đảng, Nhà nước công nhận liệt sĩ và trao tặng bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sĩ Cao Đăng Cường nhằm tôn vinh công lao cống hiến của liệt sĩ trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Được biết, thượng tá Cao Đăng Cường có hơn 27 năm công tác trong lực lượng bộ đội biên phòng Việt Nam, với nhiều cương vị công tác khác nhau. 

Ở vị trí công tác nào, anh Cường luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên cương của Tổ quốc.

Thượng tá biên phòng đi xin xe đạp cho học trò nghèo Thượng tá biên phòng đi xin xe đạp cho học trò nghèo

TTO - Qua gần ba năm vận động thượng tá biên phòng Nguyễn Hữu Phúc đã quyên góp, sửa chữa, trao tặng được 34 chiếc xe đạp, trị giá hàng chục triệu đồng.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên