15/06/2012 13:19 GMT+7

Trao 5 giải nhất Hội thi Tin học trẻ TP.HCM

CẨM VIÊN
CẨM VIÊN

TTO - Sáng 15-6, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM đã diễn ra lễ trao giải Hội thi Tin học trẻ TP.HCM lần 21 cho 37 cá nhân, tập thể xuất sắc. Giải nhất khối tiểu học thuộc về Huỳnh Trần Mai Thy (lớp 5/1 Trường Nguyễn Đình Chiểu, Q.Thủ Đức).

VCTwRQjy.jpgPhóng to

Trao giải nhất cho nhóm học sinh Trường THPT Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM - Ảnh: Cẩm Viên

Khối trung học cơ sở thuộc về Nguyễn Minh Triết (lớp 9/6 Trường THCS Lê Anh Xuân, Q.Tân Phú) và giải nhất khối trung học phổ thông thuộc về nhóm học sinh lớp 12 tin Trường THPT Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM.

Giải nhất phần thi thiết kế phần mềm sáng tạo cho khối học sinh trung học cơ sở đã thuộc về Nguyễn Yến Vy (học sinh lớp 7/4 Trường THCS Bạch Đằng, quận 3) với phần mềm Index File Finder tìm kiếm thư mục nhanh, và giải nhất phần thi Thiết kế phần mềm sáng tạo dành cho khối sinh viên thuộc về Trương Đại Dương và Nguyễn Ngọc Châu Sang (sinh viên khoa công nghệ thông tin Trường đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM) với phần mềm Smart tourist guide.

Ngoài ra ban tổ chức còn trao 5 giải nhì, 8 giải ba và 19 giải khuyến khích, tổng trị giá giải thưởng 75 triệu đồng.

Bạn Yến Vy - giải nhất thiết kế phần mềm sáng tạo - chia sẻ: “Một lần em tìm gấp một dữ liệu nhưng rất lâu nên đã quyết định viết phần mềm Index File Finder để tìm kiếm nhanh dữ liệu. Cuộc thi là sân chơi bổ ích dành cho những ai thật sự yêu thích tin học”.

Hội thi năm nay thu hút 507 thí sinh tham gia (được chọn lọc từ hơn 3.000 thí sinh sơ tuyển từ 24 quận, huyện đoàn và 2.331 thí sinh tham gia sơ tuyển vòng trực tuyến).

CẨM VIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên