10/08/2016 16:13 GMT+7

Tránh xe máy lạng lách, xe container lật cháy dữ dội

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Tài xế xe container bị hai thanh niên đi xe máy lạng lách trước đầu xe nên phải tránh gấp vào ven đường khiến xe mất lái, lật nghiêng bốc cháy dữ dội.

Chiếc xe container do ông Ngọc điều khiển bốc cháy dữ dội sau khi bị lật nghiêng do phải tránh gấp một tốp thanh niên đi xe máy lạng lách trước đầu xe - Ảnh: CTV
Chiếc xe container do ông Ngọc điều khiển bốc cháy dữ dội sau khi lật nghiêng - Ảnh: CTV

Ngày 10-8, đại tá Đỗ Quang Trung - trưởng công an huyện An Dương - cho biết đang giao phòng chức năng phối hợp cảnh sát phòng cháy chữa cháy làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra rạng sáng 10-8 trên tuyến quốc lộ 5, xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Theo cơ quan công an, lời khai từ tài xế xe container cho thấy khoảng 3g50 sáng 10-8, chiếc xe container do ông Vũ Văn Ngọc (trú tại huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) điều khiển di chuyển trên quốc lộ 5 theo hướng Hà Nội - Hải Phòng.

Khi đi đến địa phận xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP Hải Phòng, bất ngờ có hai thanh niên trên xe máy chạy cùng chiều vượt lên lạng lách, đánh võng ngay trước đầu xe container.

Sợ va chạm xe này, ông Ngọc bẻ lái gấp vào ven đường, tuy nhiên không may chiếc xe bất ngờ bị mất lái và lật nghiêng ngay cạnh tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng.

Cú lật khiến bình chứa xăng dầu của xe bị vỡ và bắt lửa bốc cháy dữ dội.

Ông Ngọc may mắn thoát ra ngoài trong tình trạng bị gãy cánh tay trái. Chỉ trong ít phút, toàn bộ phần đầu của xe container bị thiêu rụi.

Lực lượng cảnh sát PCCC Hải Phòng đã điều ba xe chữa cháy chuyên dụng đến ứng cứu nên số hàng hóa bên trong container không bị ảnh hưởng nhiều.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên