
Cầu thủ Real Madrid liên tục phàn nàn trọng tài ở trận thua Real Betis - Ảnh chụp màn hình
Phút 90+3, thời điểm Real Madrid đang bị Real Betis dẫn 1-0, Vinicius (Real Madrid) thực hiện pha đột phá bên cánh trái, buộc trung vệ Natan (Real Betis) phạm lỗi trong vòng cấm.
Trọng tài Hernandez cho Real Madrid được hưởng quả đá 11m, nhưng Kylian Mbappe - người đã thực hiện hơn 80% quả đá 11m thành công - lại không thắng được thủ môn Álvaro Valles.
Bóng bật ra và Mbappe lao vào sút bóng nhưng hậu vệ Marc Bartra đã kịp phá bóng trước.
Khi Real Madrid chuẩn bị đá phạt góc thì tín hiệu từ phòng VAR nhắc nhở trọng tài chính: có vẻ như Marc Bartra (Real Betis) đã xâm nhập vòng cấm trước khi Mbappe tung cú sút.
Sau khi quan sát pha quay chậm trên truyền hình, nhiều CĐV Real Madrid đinh ninh rằng đội nhà sẽ được đá lại quả 11m.
Tuy nhiên sau khi trao đổi kỹ với tổ VAR, trọng tài chính đã chỉ tay về cột cờ góc, đồng thời từ chối cho Real Madrid đá lại phạt đền. Điều này đã khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu, bởi Marc Bartra rõ ràng đã xâm nhập vòng cấm trước khi Mbappe sút phạt.
Ngay sau trận đấu, báo Marca của Tây Ban Nha đã có bài giải thích về tình huống này. Ông González Fuertes, chuyên gia phân tích trọng tài của Marca, khẳng định các ông vua áo đen đã chính xác khi không cho Real Madrid đá lại phạt đền.
Theo chuyên gia này, dù có động tác mở tốc chạy vào vòng cấm nhưng một chân của Marc Bartra đặt bên ngoài vòng trong khi chân còn lại đang ở trên không. Do đó chưa thể nói tình huống này là pha xâm nhập vòng cấm phạm luật của hậu vệ Real Betis.

Tình huống xâm nhập vòng cấm của Batra trước khi cản pha sút bồi của Mbappe được xem là hợp lệ - Ảnh chụp màn hình
Marca cho biết theo hướng dẫn của Ủy ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (CTA) và Hội đồng Luật Bóng đá quốc tế (IFAB) áp dụng cho mùa giải 2026-2027, trọng tài đã xử lý chính xác.
Theo hướng dẫn này, để xác định một cầu thủ có xâm nhập vòng cấm sớm hay không, trọng tài căn cứ vào vị trí của hai bàn chân, hoặc bất kỳ bộ phận nào khác của cơ thể đang tiếp xúc với mặt sân tại đúng thời điểm bóng được đá đi.

Tình huống đá phạt đền của Mbappe ở góc rộng hơn - Ảnh chụp màn hình
Một cầu thủ được xác định là xâm nhập sớm nếu một hoặc cả hai bàn chân nằm trong vòng cấm hoặc trên đường giới hạn khu vực phạt đền (vòng bán nguyệt). Ngược lại, những bộ phận cơ thể đang ở trên không cũng như hình chiếu thẳng đứng của chúng xuống mặt sân sẽ không được tính đến.
Theo IFAB, hình chiếu của cơ thể chỉ được xét đến nếu cả hai chân đều đang ở trên không. Trong tình huống ở trận Real Betis - Real Madrid, Bartra vẫn có một chân tiếp xúc với mặt sân. Vì vậy Real Madrid không có lý do gì được đá lại quả 11m.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận