13/05/2026 10:54 GMT+7

Tranh cãi lớn ở đội tuyển cờ vua Việt Nam

Những ngày qua, xuất hiện nhiều tranh cãi liên quan đến danh sách đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự giải Olympiad. Báo Tuổi Trẻ đã liên lạc với Liên đoàn Cờ Việt Nam và các kỳ thủ để làm rõ vấn đề.

Cờ - Ảnh 1.

Thảo Nguyên (trái) có thông báo chính thức về vụ việc không tham dự giải cờ Olympiad trên trang cá nhân - Ảnh: FIDE

Sự vắng mặt của các kỳ thủ hàng đầu trong đội cờ

Mọi tranh luận bắt đầu khi Đại kiện tướng Lê Quang Liêm khẳng định việc anh vắng mặt ở giải năm nay không phải do "lịch trình cá nhân" như đồn đoán.

Kỳ thủ số 1 Việt Nam sẵn sàng trở về thi đấu nếu đội tuyển quy tụ được đội hình mạnh nhất, bao gồm Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Tuấn Minh.

Tuy nhiên phía Liên đoàn Cờ Việt Nam cho biết việc mời kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn (người đã có kế hoạch không thi đấu) là không khả thi. Điều này dẫn đến việc Quang Liêm cũng không tham dự.

Đáng chú ý, sự vắng mặt của hai kỳ thủ nữ hàng đầu là Phạm Lê Thảo Nguyên và Lương Phương Hạnh cũng gây ra nhiều tiếc nuối.

Theo tìm hiểu của báo Tuổi Trẻ, một trong những vấn đề gây ra tranh cãi nói trên đến từ chủ trương "tự túc kinh phí khi chưa tìm được nhà tài trợ" được đưa ra bởi ông Nguyễn Minh Thắng, trưởng bộ môn cờ, Cục Thể dục thể thao Việt Nam kiêm Phó chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam.

Vấn đề còn lại là vụ việc "không thể dự giải vì đăng ký trễ thời hạn" của Thảo Nguyên và Phương Hạnh.

Trước thắc mắc của người hâm mộ, Đại kiện tướng nữ Phạm Lê Thảo Nguyên mới đây đã lên tiếng trên mạng xã hội cá nhân.

Theo lời kể của Thảo Nguyên, sự việc bắt đầu bằng một thông báo gây ngỡ ngàng vào chiều ngày 9-5 (thứ Bảy) vào lúc 15h42.

"Lãnh đạo bộ môn bất ngờ thông báo các VĐV muốn dự Olympiad 2026 phải tự túc hoàn toàn kinh phí vé máy bay.

Đáng nói hơn, hạn định để các kỳ thủ đưa ra quyết định quan trọng này chỉ kéo dài chưa đầy 33 giờ, lại rơi vào đúng 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Sau đó vào lúc 15h56, Phó tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam (kiêm lãnh đội Hà Nội) tạo một nhóm riêng cho các VĐV và chuyển tiếp thông báo qua đó.

Đến sáng Chủ nhật ngày 10-5, một chỉ đạo thứ hai tiếp tục siết chặt thời hạn chót vào lúc 17h cùng ngày. Đồng thời yêu cầu việc đăng ký phải thông qua huấn luyện viên trong một nhóm chat riêng biệt mà không phải ai cũng có mặt".

Thảo Nguyên chất vấn

Đứng trước yêu cầu mang tính áp đặt về thời gian, Thảo Nguyên đặt nghi vấn về tính quy trình, khi một đại hội tầm cỡ thế giới như Olympiad nhưng việc tuyển chọn VĐV đi đại hội thế giới bằng một group chat Zalo.

Dù đã nỗ lực xoay xở nguồn hỗ trợ kinh phí và liên lạc với HLV để đăng ký vào lúc 20h13 tối Chủ nhật, cô vẫn nhận được câu trả lời lạnh lùng rằng mọi việc đã quá muộn.

Cờ - Ảnh 2.

Olympiad luôn là đấu trường làng cờ vua Việt Nam đặt kỳ vọng cao - Ảnh: FBNV

Thảo Nguyên cũng chỉ ra sự mâu thuẫn khó hiểu giữa quy định của Liên đoàn Cờ Việt Nam và điều lệ từ Liên đoàn Cờ thế giới (FIDE).

"Trong khi FIDE cho phép đăng ký thành viên cụ thể trước giải 2 tháng, tức là đến tháng 7-2026, thì sự vội vã chốt danh sách vào tháng 5 của Liên đoàn Cờ Việt Nam là điều vô cùng phi lý.

Bên cạnh đó, việc một giải đấu thuộc hệ thống đại hội quốc tế quan trọng lại không nằm trong ngân sách chi trả, cùng quy trình kêu gọi xã hội hóa "chớp nhoáng" trong vòng 24 giờ ngày Chủ nhật đã đẩy các vận động viên vào thế khó.

Tiếp đến là tính nhất quán của thông báo. Thông báo với hạn chót 17h chỉ xuất hiện trong group VĐV. Còn trong group HLV (nơi chấp nhận việc đăng ký) chỉ tồn tại thông báo với thời hạn chung là 10-5. Vậy giá trị pháp lý của các thông báo này nằm ở đâu?", Thảo Nguyên đặt vấn đề.

Tranh cãi lớn ở đội tuyển cờ vua Việt Nam - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Minh Thắng, Phó chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam - Ảnh: HUY ĐĂNG

Cuối cùng, Thảo Nguyên thắc mắc về sự vội vã đầy khó hiểu. Tại sao lại ra thời hạn đăng ký vào ngày 10-5, trong khi theo điều lệ giải, đây chưa phải hạn chót để gửi danh sách thành viên cụ thể?

"Ngoài ra nếu đã có hạn là 10-5, tại sao đến tận 4h chiều 9-5 mới bắt đầu hỏi ý kiến VĐV về một khoản kinh phí tự túc không hề nhỏ?", Thảo Nguyên nói.

Kết thúc bài viết, nữ kỳ thủ này hy vọng việc tuyển chọn VĐV tham dự các giải đấu quốc tế sẽ luôn được thực hiện minh bạch, chuyên nghiệp và tôn trọng sức lao động của kỳ thủ.

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Minh Thắng - Phó chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam, cho biết liên đoàn đã ra thông báo rộng rãi đến các nhóm HLV và VĐV về việc đăng ký dự giải.

"Do ban đầu không thấy các kỳ thủ Thảo Nguyên và Phương Hạnh phản hồi nên liên đoàn mặc định các bạn không có nhu cầu tham gia.

Khi danh sách đã được gửi đi và công bố, liên đoàn không muốn thay đổi để đảm bảo tính thống nhất trong làm thủ tục.

Đồng thời khi chốt danh sách sớm, liên đoàn muốn phòng hờ những trường hợp không may xảy ra (như hết hạn hộ chiếu) để kịp thời xoay xở", ông Thắng nói.

Về vấn đề kinh phí, ông Thắng giải thích: "Chủ trương tự túc chỉ là phương án dự phòng khi chưa tìm được nhà tài trợ. Và nếu như tìm được, các VĐV tham dự sẽ không phải chi trả tiền vé máy bay".

Ông Thắng tin rằng với đội hình gồm có nhiều gương mặt mới, việc các kỳ thủ trẻ đi tham gia thi đấu tại Olympiad là cơ hội lớn để được cọ xát với các Đại kiện tướng hàng đầu thế giới.

Tranh cãi lớn về danh sách tham dự Olympiad cờ vua 2026 - Ảnh 4.Đại kiện tướng Lê Quang Liêm tiết lộ lý do vắng mặt tại Olympiad 2026

Trước những luồng thông tin trái chiều về việc đội tuyển cờ vua Việt Nam có thể vắng bóng tại kỳ Olympiad 2026, Đại kiện tướng số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đã chính thức lên tiếng làm rõ nguyên nhân thực sự phía sau sự việc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất