Tag: Trần Tiến Dũng

Lai Châu có tân chủ tịch UBND tỉnh

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Lê Văn Lương (55 tuổi, quê Hà Nam) được bầu làm chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch tỉnh Lai Châu trở lại làm thứ trưởng Bộ Tư pháp

Ông Trần Tiến Dũng - chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu - vừa được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Sân Lạch Tray xin chịu mọi hình thức kỷ luật, chiều nay VFF ra án phạt

TTO - Vào lúc 14h chiều nay 21-7, ban kỷ luật VFF sẽ họp để đưa ra án phạt đối với sự cố phun nước bọt vào mặt trọng tài Hoàng Ngọc Hà trên sân Lạch Tray. Ban tổ chức sân Lạch Tray đã gửi giải trình và xin chịu mọi hình thức kỷ luật.

Thành phố Hải Phòng yêu cầu giải trình việc trọng tài Hoàng Ngọc Hà bị tóm cổ, nhổ nước bọt

TTO - Ngày 20-7, lãnh đạo Sở Văn hóa và thể thao Hải Phòng cho biết sẽ có văn bản yêu cầu CLB bóng đá Hải Phòng giải trình về việc trọng tài Hoàng Ngọc Hà bị tóm cổ, nhổ nước bọt trên sân Lạch Tray.

Khởi tố người lợi dụng tận thu để phá rừng cộng đồng

TTO - Lợi dụng chủ trương tận thu gỗ rừng thông cộng đồng bị khô, chết, Trần Tiến Dũng đã đốn hạ thêm nhiều cây gỗ thông tươi.

Món ngon Sài Gòn: một thế giới ẩm thực tinh lọc

TT - Giọng văn dung dị. Mạch văn thong thả như người dạo bộ. Đó là sự khác biệt của văn Trần Tiến Dũng.

Ca sĩ chung lòng với biển quê hương

TTO - Ca sĩ Cẩm Vân lại cất cao tiếng hát Bài ca không quên (Phạm Minh Tuấn), Thanh Thảo và các ca sĩ trẻ hết mình với Lên đàng (Lưu Hữu Phước), MC Anh Quân và Phạm Quỳnh Anh xuống tận hàng ghế khán giả quyên góp những đồng tiền nghĩa tình vì biển Đông…

Họa tiết bướm lên ngôi trong show Đỗ Mạnh Cường

TTO - Tối 12-11 tại TP.HCM, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường trình làng bộ sưu tập thời trang thu đông 2013 của anh lấy chủ đề “Những cánh bướm cuối thu”.

Khám phá Hòn Hồng bằng dù lượn

TTO - Mất mấy ngày chờ đợi điều kiện thời tiết cho phép, nhóm bạn trẻ may mắn lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác ngắm Hòn Hồng bằng dù lượn từ độ cao hơn 300m.

Du thuyền thăm phế đô Ayutthaya

TTO - Như gặp một Ayutthaya khác khi chúng tôi quyết định đi thuyền tham quan cố đô nằm trên một hòn đảo rộng trên 2.500km2, được bao bọc bởi ba con sông Lop Buri, Pa Sak và Chao Phraya này của Thái Lan thay vì đạp xe hoặc đi xe tuk tuk.