17/08/2011 06:15 GMT+7

Trạm xử lý nước thải gây ô nhiễm

Đ.CƯỜNG - H.KHÁ
Đ.CƯỜNG - H.KHÁ

TT - Các trạm xử lý nước thải ở Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ chấm dứt nạn ô nhiễm kéo dài ở địa phương. Thế nhưng, thực tế xảy ra tại các khu vực gần các trạm xử lý khiến người dân hoài nghi về năng lực xử lý nước thải của các dự án này.

HkXH3Z7w.jpgPhóng to
Mùi hôi thối bốc lên tại khu vực miệng cống xả thải của Trạm xử lý nước thải Phú Lộc - Ảnh: H.Khá

Tổ 24, 25, P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê (Đà Nẵng) là điểm nóng về ô nhiễm môi trường kéo dài nhiều năm nay.

Mùi hôi từ cống xả của trạm xử lý nước thải

Nạn ô nhiễm ở khu vực trên bắt đầu từ ngày có cống xả của trạm xử lý nước thải Phú Lộc xả thẳng ra sông Phú Lộc. Ông Phạm Đức Mười (ngụ tổ 25, P.Thanh Khê Tây) nói từ khi xuất hiện cống nước thải này đời sống người dân bị đảo lộn vì mùi hôi thối. Nước thải kèm theo bọt trắng nhờn nhờn làm tôm cá dưới sông Phú Lộc chết sạch. “Ngày mưa còn đỡ, chứ nắng thì mùi hôi thối xông lên không thể chịu nổi. Càng về đêm mùi hôi càng khủng khiếp nên không ai ngủ được”.

Ông Phạm Thành Được, người phụ trách Trạm xử lý nước thải Phú Lộc, cho biết trạm xử lý này có công suất xử lý 28.000m3/ ngày đêm và hiện đang vận hành khoảng 70% công suất. Ông Được thừa nhận thời gian qua ít nhất hai lần người dân kéo ra đập phá miệng cống vì không chịu nổi mùi hôi thối.

Theo ông Đặng Đức Vũ, phó giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải TP Đà Nẵng, đơn vị quản lý Trạm xử lý nước thải Phú Lộc, mùi hôi ở miệng cống Trạm xử lý nước thải Phú Lộc theo xác nhận của cơ quan chức năng là do khi xây dựng, công trình sử dụng công nghệ yếm khí. Khi đó, đơn vị thiết kế đã có khuyến cáo về việc sẽ xuất hiện mùi hôi sau khi công trình đưa vào vận hành.

Để khắc phục mùi hôi của cống xả từ Trạm xử lý nước thải Phú Lộc, mới đây UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định giao cho Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng xây dựng tuyến cống ngầm dài 200m nối từ miệng cống ở sông Phú Lộc để dẫn nguồn nước từ trạm xử lý nước thải ra biển. Theo ông Nguyễn Thái Á, chánh văn phòng Sở Tài nguyên - môi trường TP Đà Nẵng, nguồn nước này đã xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép để thải ra ngoài. Còn mùi hôi xuất hiện kèm theo chỉ là do công nghệ xử lý. “Khi lượng nước này được dẫn ra biển và miệng cống đã xa khu dân cư thì chắc chắn sẽ giảm được mùi hôi” - ông Đặng Đức Vũ cho biết. Dự kiến đầu tháng 9 phương án này sẽ được triển khai

Xử lý nước thải không đạt vẫn xả ra môi trường

Những năm qua Khu công nghiệp thủy sản Thọ Quang luôn là “điểm đen” về ô nhiễm môi trường. Quá bức xúc, năm 2010 TP Đà Nẵng đã kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư dự án xử lý nước thải tại đây và Công ty Khoa học công nghệ môi trường Quốc Việt, TP.HCM (gọi tắt là Công ty Quốc Việt) là một trong những nhà đầu tư được Đà Nẵng lựa chọn. Tuy nhiên, mới đây nước thải xả ra từ Trạm xử lý nước thải Thọ Quang của Công ty Quốc Việt xuất hiện mùi hôi nồng nặc bên ngoài âu thuyền Thọ Quang.

Ông Trương Văn Ngò (tổ 34, P.Mân Thái, Q.Sơn Trà) bức xúc: “Mùi hôi thối bốc lên suốt ngày, hàng chục hộ dân chúng tôi đã gửi đơn kêu cứu khắp nơi nhưng không ăn thua gì”. Ngày 5-7-2011, từ phản ảnh của người dân, Công an Q.Sơn Trà đã kiểm tra nguồn nước do Trạm xử lý nước thải Thọ Quang thải ra và phát hiện các thông số như coliform, NH4 vượt quá tiêu chuẩn từ 6,8-231,5 lần...

Từ thực tế này, ngày 12-7-2011 Phòng Cảnh sát môi trường Công an Đà Nẵng đã kiểm tra đột xuất Trạm xử lý nước thải Thọ Quang và phát hiện, lập biên bản Công ty Quốc Việt xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường... Hành vi này của Công ty Quốc Việt bị UBND TP Đà Nẵng phạt 150 triệu đồng.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng phê bình Công ty Quốc Việt

* Sáng 16-8, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã đi kiểm tra môi trường tại âu thuyền Thọ Quang. Tại hiện trường, ông Nguyễn Bá Thanh - bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng - đã nghiêm khắc phê bình Công ty Quốc Việt. Ông Thanh yêu cầu các đơn vị liên quan cần quyết liệt, khẩn trương xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm tại khu vực âu thuyền Thọ Quang.

Ngoài ra, lãnh đạo TP Đà nẵng cũng đồng ý giao thêm mặt bằng cho Công ty Quốc Việt để mở rộng hệ thống xử lý, nâng công suất xử lý nước thải từ 3.000m3/ngày đêm lên 10.000m3/ngày đêm. Đồng thời TP cũng giải quyết cho doanh nghiệp này vay 5 tỉ đồng tiền vốn ưu đãi để đầu tư trạm xử lý đạt chuẩn tốt nhất. Trước mắt, lãnh đạo TP chỉ đạo phải bịt tất cả cửa xả nước thải ra khu vực âu thuyền Thọ Quang, buộc tất cả doanh nghiệp (kể cả nước thải từ chợ cá Thọ Quang và nước thải sinh hoạt từ khu dân cư) phải đưa nước thải vào trạm xử lý nước thải tập trung của Công ty Quốc Việt.

* Trước đó UBND TP Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt hành vi xả nước thải ô nhiễm đối với hàng loạt doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Thọ Quang. Cụ thể, Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước bị phạt 225 triệu đồng; Công ty chế biến và xuất khẩu thủy sản Thọ Quang bị phạt 225 triệu đồng; Công ty chế biến thực phẩm D&N bị phạt 225 triệu đồng...

Đ.CƯỜNG - H.KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên