Cửa hàng ăn uống: Rất nhiều người bán hàng rong sử dụng trạm xe buýt để trưng bày gian hàng ăn uống di động của họ.
Bến xe ôm: Các bác tài xe ôm mượn nơi này trú mưa nắng và làm bãi xe đưa đón khách. Ai thấy chờ xe buýt hơi lâu, hoặc có tuyến xe buýt nào đó “hờ hững” bỏ trạm, bạn có thể đi xe ôm thay thế.
Shop: Là cửa hàng mua sắm thời trang đa dạng: Nón, khẩu trang, quần áo đại hạ giá...
Nhà nghỉ: Nhiều người vô gia cư vẫn hay “thuê” miễn phí trạm xe buýt làm nhà nghỉ qua đêm hoặc nghỉ trưa.
Tán gẫu: Trong khi chờ xe buýt, quí bà, quí cô vẫn hay “giải trí” bằng việc tán gẫu cho đỡ buồn (có khi vì mải mê buôn dưa lê mà lỡ vài chuyến xe là chuyện thường).
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận