27/03/2017 16:37 GMT+7

​Trạm thu phí cầu Rạch Miễu sẽ hoạt động thêm 14 năm

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Ngày 27-3, Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu khởi công công trình nâng cấp, mở rộng và xây dựng 4 đoạn tuyến quốc lộ 60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên, tỉnh Bến Tre.

Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu đã tổ chức khởi công công trình nâng cấp, mở rộng và xây dựng 4 đoạn tuyến quốc lộ 60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên, tỉnh Bến Tre - Ảnh: Mậu Trường
Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu đã tổ chức khởi công công trình nâng cấp, mở rộng và xây dựng 4 đoạn tuyến quốc lộ 60 - Ảnh: Mậu Trường

Bà Trần Thị Kim Uyên - giám đốc Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu cho biết dự án có tổng chiều dài 22,38km.

Mặt đường hiện hữu được mở rộng lên 9 - 21m tùy đoạn. Trong đó, đoạn qua huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre là điểm nóng về kẹt xe được mở rộng từ 11m hiện hữu lên 21m trong tương lai.

Ngoài ra, trên tuyến còn xây dựng 15 cây cầu mới với chiều rộng 12m, tổng mức đầu tư theo hình thức BOT là 1.752 tỉ đồng, thi công trong vòng 26 tháng.

Về lộ trình thu phí, theo bà Uyên, công trình này thực chất là giai đoạn 2 của dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu nên sẽ sử dụng trạm thu phí cũ tại chân cầu Rạch Miễu, tỉnh Bến Tre để thu phí hoàn vốn cho dự án giai đoạn 2. 

Việc thu phí hoàn vốn giai đoạn 1 của dự án đầu tư xây cầu Rạch Miễu dự kiến sẽ kết thúc vào cuối năm 2021, sau đó sẽ tiếp tục thu phí cho giai đoạn 2 thêm 14 năm.

Hiện mức phí qua cầu Rạch Miễu dao động từ 20.000 đồng - 140.000 đồng/ lượt tùy loại xe.

Thời gian qua, sau khi cầu Cổ Chiên đưa vào sử dụng, lượng xe trên tuyến quốc lộ 60 tăng mạnh dẫn đến tình trạng ùn ứ, kẹt xe.

Theo thống kê từ trạm thu phí cầu Rạch Miễu, bình quân mỗi ngày quốc lộ 60 phải gánh từ 10.000 - 12.000 lượt xe qua lại, ngày lễ tết tăng lên 15.000 lượt. Mỗi năm tăng thêm 10% - 15% khiến quốc lộ 60 ngày càng quá tải.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên