26/01/2007 11:51 GMT+7

Trắc nghiệm về cách giáo dục trẻ

THẢO VY (theo About.com)
THẢO VY (theo About.com)

TTO - Có khi nào bạn tự "kiểm chứng" xem mình đã biết cách giáo dục trẻ đúng đắn nhất? Hãy thử làm bài trắc nghiệm nhỏ sau đây, để có thể điều chỉnh những cách dạy con chưa tốt - nếu có:

OZQWSlwm.jpgPhóng to
Ảnh minh họa: dreamstime.com
TTO - Có khi nào bạn tự "kiểm chứng" xem mình đã biết cách giáo dục trẻ đúng đắn nhất? Hãy thử làm bài trắc nghiệm nhỏ sau đây, để có thể điều chỉnh những cách dạy con chưa tốt - nếu có:

1) Cách hiệu quả nhất để khen thưởng trẻ về hành vi tốt của chúng là?

a) Bằng những điều thú vị, vui vẻ khácb) Bằng cách khen ngợi và động viênc) Bằng những biểu đồ “sao chiến công”d) Bằng đồ chơi

2) Tác dụng chủ yếu của “sự ủng hộ tích cực” từ ba mẹ là gì?

a) Có thể tăng thêm những hành vi tốt nơi trẻb) Làm giảm bất kỳ hành vi nàoc) Trẻ sẽ muốn mình “bị mua chuộc”d) Cha mẹ hết tiền

3) Tác dụng chủ yếu của việc phạt trẻ là gì?

a) Giảm hành vi không tốt nơi trẻb) Gia tăng hành vi không tốt nơi trẻc) “Đùa một tí!”d) Trẻ sẽ học được cách thuyết phục cha mẹ làm theo ý của mình

4) Các nghiên cứu gần đây nói gì về tác dụng của việc “bợp tai” trẻ?

a) Luôn luôn giúp giảm bớt những hành vi xấu nơi trẻb) Giúp trẻ trở nên tự tin hơnc) Trẻ biết cách thuyết phục cha mẹ làm theo ý của mìnhd) Gia tăng sự hung hăng nơi trẻ

5) Việc bắt chước sẽ giúp trẻ học hỏi ra sao?

a) Chúng sẽ học được cách nhăn mặt làm trò cườib) Chúng sẽ bắt chước những hành vi cư xử tốtc) Chúng học được những điều đúng từ những điều said) Chúng sẽ gắn bó hơn với cha mẹ mình

6) Ý nghĩa của việc “trả giá” khi trẻ có hành vi không tốt?

a) Trẻ sẽ để ý hơn về hành vi của mìnhb) Trẻ sẽ thuyết phục được cha mẹ làm theo ý của mìnhc) "Đùa tí thôi"d) Làm phiền ba mẹ

7) “Giải lao” mang ý nghĩa gì nếu liên hệ với hành vi của trẻ?

a) Dừng chơi đùab) Bắt trẻ làm việc nhàc) Cho trẻ tự do thoải mái trong một khoảng thời gian ngắnd) Tắt tivi

8) Khi muốn rút lại một "đặc ân" nào đó, cha mẹ có nên:

a) Xoá bỏ vĩnh viễnb) Xoá bỏ trong một thời gian ngắnc) Không nói rad) Để trẻ tự đoán lấy

9) Cách chơi với con trẻ hiệu quả nhất ?

a) Cha mẹ sẽ quyết định xem chơi trò gìb) Bỏ thời gian cho conc) Cho trẻ quyết định chơi trò gì và cách chơi ra saod) Luôn bày trò với những món đồ chơi mà trẻ thích nhất

10) Phương pháp dạy dỗ nào giúp trẻ có những hành vi tốt?

a) Rút lại một đặc quyền, đặc ân nào đó trước đây trẻ đã cho trẻb) Bợp tai trẻc) Phớt lờ những hành vi không tốt nơi trẻd) Phát huy những hành vi mang tính tích cực nơi trẻ

Giải đáp:

Câu 1=bCâu 2=aCâu 3=aCâu 4=dCâu 5=bCâu 6=aCâu 7=cCâu 8=bCâu 9=cCâu 10=d

THẢO VY (theo About.com)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên