21/03/2013 08:26 GMT+7

Trả lời ấp úng, con bị cha nhảy lên người giẫm đạp

XUÂN VINH
XUÂN VINH

TT - Hỏi lịch thi, con trả lời lúng túng, cha đánh đập con dã man.

Ngày 20-3, Công an phường Trần Phú, TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết chiều 19-3, cơ quan này đã triệu tập ông Nguyễn Văn Báu (47 tuổi, ở P.Trần Phú) và hoàn tất hồ sơ chuyển giao Công an TP Quy Nhơn điều tra và xử lý người cha này về hành vi đánh đập dã man con ruột là Nguyễn Thế Bảo (7 tuổi).

8FZiOa6y.jpgPhóng to
Cháu Bảo và những lằn roi trên lưng - Ảnh: Xuân Vinh

Thông tin ban đầu cho biết chiều 17-3, khi kiểm tra bài vở của cháu Bảo thấy có lịch thi giữa học kỳ 2, ông Báu hỏi con mình khi nào thi, thi những môn gì và vào ngày nào, nhưng cháu Bảo ấp úng không trả lời rành rọt nên ông Báu dùng cây gỗ dài khoảng 1m, rộng 2cm, dày 2cm quất tới tấp khắp người cháu Bảo. Không chỉ thế, khi cháu Bảo nằm, ông Báu nhảy lên người giẫm đạp, mặc cho cháu Bảo kêu la. Hậu quả, Bảo bị nhiều vết thương trên cổ, mặt và phần lưng hằn tím những lằn roi.

Hai vợ chồng của ông Báu không còn sống cùng nhau nên cháu Bảo sống cùng với cha, còn em trai sống với mẹ.

XUÂN VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên