25/01/2007 18:57 GMT+7

TQ: Mức phạt kỷ lục dành cho nhà máy gây ra vụ ô nhiễm sông Tùng Hoa

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Tờ Bưu điện Buổi sáng Bắc Kinh ngày 25-1 đưa tin Nhà máy hóa dầu Cát Lâm thuộc tập đoàn Xăng dầu Trung Quốc (Petrochina) ở tỉnh Cát Lâm, đông bắc TQ đã bị phạt 1 triệu nhân dân tệ (tương đương 128.000 USD) vì để xảy ra vụ ô nhiễm nguồn nước sông Tùng Hoa. Đây là mức phạt cao nhất từ trước tới nay ở TQ đối với những vụ gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 13-11-2005, sau một vụ nổ tai nạn, khoảng 100 tấn chất độc hại đã chảy xuống sống Tùng Hoa, gây ô nhiễm một đoạn sông dài tới 80 km với nồng độ benzen vượt 108 lần mức an toàn cho phép.

Hàng triệu người dân sống hai bên đoạn sông bị ô nhiễm đã rơi vào tình trạng không có nước sinh hoạt trong nhiều ngày sau đó. Nhiều trường học, công sở phải đóng cửa và chính quyền phải vận chuyển nước sạch về địa phương để giải quyết nhu cầu cấp bách của người dân.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên