Tag: TP.HCM văn minh

Người trẻ làm thay đổi lối sống nhếch nhác, được không?

TTO - TP.HCM muốn vươn lên vị trí dẫn đầu thì bên cạnh các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, cần phải hình thành nếp sống người đô thị tương xứng, bắt đầu từ lớp trẻ, thế hệ kiến tạo của TP này.

Cách tân khoa học công nghệ sớm đưa TP.HCM tỏa sáng

TT - Phát triển khoa học công nghệ cao và giáo dục đẳng cấp là con đường ngắn nhất để TP.HCM thành một Hòn ngọc Viễn Đông thật sự tỏa sáng và phát triển bền vững.

Dám nhìn thẳng sự thật TP.HCM mới có vị trí số 1

TTO - “Sự thật đó là gì? Là Sài Gòn - TP.HCM chưa bao giờ là trung tâm của Đông Nam Á" - Ông Nguyễn Thành Tài - nguyên phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM - bắt đầu như vậy.

Quy hoạch để huy động nguồn lực hay vì đô thị cạnh tranh?

TTO - Để có thể đưa TP.HCM trở thành đô thị được xếp hạng cao toàn cầu về khả năng cạnh tranh và môi trường sống, cần có các công cụ để biết vị trí của TP đang ở đâu, đồng thời tạo động cơ khuyến khích cũng như sức ép để đội ngũ cán bộ công chức 
cố gắng hết mình.

Khơi sức dân từ giải quyết nhà thành hầm, phân loại rác...

TTO - Tham gia “Diễn đàn TP.HCM & khát vọng vươn lên”, nhiều người dân TP.HCM bày tỏ mong muốn việc ban hành và thực thi các chính sách của TP phải hướng đến lợi ích của người dân, tạo được niềm tin và khơi gợi sự góp sức của người dân.

TP.HCM chuẩn bị đường băng đủ rộng để cất cánh

TTO - Muốn vươn lên vị trí số 1, TP.HCM cần phải quy hoạch và quản lý đô thị theo từng vùng, phát triển đô thị có kế hoạch và nhất là cần những người lãnh đạo có quyết tâm để thực hiện kế hoạch này.

​Xây dựng nhiều thành phố chuyên đề

TT - Để TP.HCM vươn lên vị trí dẫn đầu trong khu vực thì Nhà nước nên bắt đầu từ việc điều chỉnh quy hoạch lại TP và có kịch bản kế hoạch tài chính để thực hiện quy hoạch.

Ngọc muốn sáng phải mài giũa

TTO - Nhân dịp kỷ niệm 41 năm thống nhất đất nước, Tuổi Trẻ mở diễn đàn “TP.HCM & khát vọng vươn lên”, với sự mở đầu là cuộc trò chuyện cùng kiến trúc sư Khương Văn Mười - phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư VN.