12/07/2004 09:35 GMT+7

TP.HCM: thêm ba tuyến xe buýt mẫu

N.ẨN -T.TR.
N.ẨN -T.TR.

TT (TP.HCM) - Sở Giao thông công chánh TP.HCM vừa quyết định đưa thêm ba tuyến xe buýt mẫu vào hoạt động kể từ ngày 15-7-2004, gồm các tuyến bến xe miền Đông - chung cư Miếu Nổi dài 9,1km; tuyến ga trực thăng (Tân Bình) - chợ Hoàng Hoa Thám - Bình Hưng Hòa (Bình Tân) dài 9km và tuyến Cầu Hang Trong (Gò Vấp) - chung cư Phạm Viết Chánh dài 8,35 km.

Các tuyến xe buýt trên hoạt động bình quân 10-15 phút/chuyến. Hành khách đi xe buýt mẫu chỉ phải trả 2.000 đồng/lượt hoặc suốt tuyến, phần còn lại ngân sách TP trợ giá.

Như vậy, đến nay TP.HCM đã có 73 tuyến xe buýt mẫu. Sở GTCC TP.HCM dự kiến trong năm 2004 có khoảng 150 triệu lượt người đi xe buýt.

Q.6: bến đậu xe buýt gây ùn tắc giao thông

3rGQxCd8.jpgPhóng to

* Bến cuối xe buýt Sài Gòn - Chợ Lớn nằm đối diện một số nhà dân 23-31 đường Tháp Mười (Q.6) đến nay đã quá chật hẹp nên thường xuyên gây ùn tắc giao thông.

Nguyên nhân, nhiều xe buýt đậu chờ khách nối đuôi nhau chiếm gần hết lòng đường và mỗi khi xe buýt tuyến khác lưu thông qua đây phải dừng giữa đường để rước khách nên xảy ra kẹt xe.

Hiện nay, tuyến đường Tháp Mười rất hẹp, xe cộ lưu thông dày đặc vào những giờ cao điểm là xảy ra kẹt xe, cần phải nghiên cứu sắp xếp bến đậu xe buýt hợp lý.

N.ẨN -T.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên