13/09/2014 04:25 GMT+7

​TP.HCM: thành lập trung tâm sản xuất giống rau, hoa

NGUYỄN TRÍ - MAI HOA
NGUYỄN TRÍ - MAI HOA

TT - Công ty Giống cây trồng miền Nam vừa khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm giống rau, hoa (Củ Chi, TP.HCM) với tổng vốn đầu tư trên 30 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Quốc Vọng, giám đốc công ty Giống cây trồng miền Nam cho biết, bằng phương pháp sản xuất công nghệ sinh học hiện đại nhằm lọc dòng nhanh và đạt chất lượng xuất khẩu, sản xuất mô hình rau hoa tươi theo quy trình VietGAP để nông dân tham quan, trung tâm kỳ vọng sẽ nâng từ 10-15 chủng loại hạt giống hiện nay của đơn vị lên trên 30 chủng loại.

“Hiện trong số 8.000 tấn giống rau với 36 chủng loại sử dụng mỗi năm, có đến hơn 80% được nhập khẩu, khoảng 10% được nông dân tự sản xuất, còn lại là do doanh nghiệp và viện trường sản xuất. Do đó nhu cầu cần giống chất lượng rất lớn” - ông Vọng nói.

* Lập câu lạc bộ nông nghiệp đô thị

* Tại buổi tọa đàm “Giới thiệu mô hình sản xuất và bàn giải pháp chuyển đổi cây trồng, vật nuôi” tổ chức ở phường Thạnh Xuân (Q.12, TP.HCM) sáng 12-9, ông Vũ Anh Đức - chủ tịch UBND phường này - đã công bố thành lập CLB nông nghiệp đô thị phường Thạnh Xuân.

CLB có nhiệm vụ triển khai các mô hình cây trồng, vật nuôi phù hợp với người dân địa phương, góp phần ổn định và nâng cao thu nhập. CLB sẽ đứng ra kết nối, bảo vệ quyền lợi cho hội viên. Nông dân tham gia CLB sẽ được hỗ trợ về kỹ thuật, con giống, giới thiệu đầu ra... để nuôi trồng đạt hiệu quả kinh tế cao.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Trần Hữu Trí - bí thư Quận ủy Q.12 - hoan nghênh cách làm mới, chủ động của phường Thạnh Xuân.

“Trong quá trình đô thị hóa hiện nay, diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp nên việc ứng dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất là việc làm rất cần thiết” - ông Trí nhấn mạnh.

NGUYỄN TRÍ - MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên