Nhiều đại biểu tiếp tục bày tỏ bức xúc về vấn đề chất lượng cuộc sống bị ảnh hưởng, đặc biệt là tình hình tội phạm gia tăng gây bất an trong nhân dân.
An Giang: GĐ Công an có phiếu "tín nhiệm thấp" nhiều nhấtBà Nguyễn Thị Quyết Tâm có phiếu "tín nhiệm cao" cao nhấtThông qua danh sách 16 người được lấy phiếu tín nhiệm chiều 11-7BẤM VÀO ĐÂY để xem kết quả lấy phiếu tín nhiệm
Phóng to |
| Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm (phải) và chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân (trái) chúc mừng giám đốc Sở Nội vụ Trương Văn Lắm được bầu vào chức vụ ủy viên UBND TP chiều 11-7 - Ảnh: M.Đức |
“Sáu tháng đầu năm, TP nêu giải pháp là tập trung kéo giảm phạm pháp hình sự nhưng kết quả phạm pháp hình sự vẫn tăng. Vậy thì tại sao? Có phải do lực lượng của ta chưa bao quát được hết?” - đại biểu Tô Thị Bích Châu nêu ý kiến.
Tốn 500 triệu đồng/năm thuê xe chở người phạm pháp
Đại biểu Thi Thị Tuyết Nhung cung cấp một thông tin khiến nhiều người chú ý: “Chúng tôi đi khảo sát ở H.Bình Chánh thấy cơ sở vật chất, trang thiết bị cho lực lượng công an còn rất thiếu. Địa bàn thì xa, có xã cách công an huyện 20-30km. Mỗi năm, chỉ tính riêng tiền thuê xe để chở các đối tượng phạm pháp đã tốn tới 500 triệu đồng”.
Bà Nhung đặt vấn đề: “Như vậy, tại sao lại không có những cơ chế để tăng cường trang bị thêm cho lực lượng này? Theo quy định, một cảnh sát khu vực quản lý 250 hộ dân, nhưng với áp lực dân số thì có nhiều nơi cảnh sát khu vực phải quản lý cả ngàn hộ dân. Như vậy thì khó đảm bảo được tình hình an ninh trật tự”.
Giải trình về chuyện này, ông Ngô Minh Châu - phó giám đốc Công an TP - cho biết trong khoảng thời gian này, ở TP xảy ra hơn 3.000 vụ phạm pháp hình sự, tăng 201 vụ (hơn 7%). Song ông Châu cho rằng một số loại án khá quan trọng như giết người giảm hơn 8%, cướp tài sản giảm hơn 16%...
Ông Châu nhìn nhận tổng số vụ phạm pháp hình sự chung có tăng. Trong các loại án tăng thì đáng chú ý là ba loại chiếm tỉ trọng lớn nhất, cụ thể: cướp giật tài sản xảy ra 603 vụ (tăng 15 vụ, 2,55%), án trộm cắp tài sản 1.623 vụ (tăng tới 166 vụ, hơn 11%), án lừa đảo chiếm đoạt tài sản 166 vụ (tăng 16 vụ, hơn 10%)...
Đánh giá nguyên nhân, ông Châu giải thích rằng một trong những lý do là dân nhập cư tiếp tục gia tăng. Bình quân mỗi năm TP tăng thêm khoảng 230.000 dân. Theo luồng nhập cư này, tội phạm cũng tăng cường “nhập cư” vào TP rất nhiều. Ông Châu cũng cho rằng tình hình kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp giảm đầu tư, sản xuất kinh doanh dẫn đến một bộ phận người lao động mất việc... làm gia tăng tội phạm. Ba nhóm tội phạm nói trên (trộm cắp, cướp giật...) tăng cũng gắn liền với những yếu tố này.
Sao phá sản khó đến thế?
Đại biểu Lâm Thiếu Quân nêu vấn đề: trong sáu tháng đầu năm, TP có 8.330 doanh nghiệp ngừng hoạt động. Vậy tổng cộng trong vòng hai năm qua có 20.000-30.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động. Nhưng đọc báo cáo thì thấy chỉ có 18 doanh nghiệp phá sản. Trên thế giới, vấn đề phá sản tiến hành rất nhanh gọn, tại sao quá trình phá sản của ta lại quá khó khăn đến thế. Không biết UBND TP có để ý chuyện này không, có giải pháp tháo gỡ không? Phá sản chậm làm chủ nợ không thu hồi được nợ, toàn bộ máy móc hư hỏng không sử dụng được, người lao động thiệt thòi... Quá trình này càng kéo dài thì thiệt hại xã hội càng lớn.
Trong khi đó, theo phó giám đốc Sở Công thương Huỳnh Khánh Hiệp, tình hình sản xuất kinh doanh của TP sáu tháng đầu năm có nhiều dấu hiệu tích cực, trong đó chỉ số phát triển công nghiệp tăng 5,2%. Doanh số bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ, trừ yếu tố biến động giá thì cho thấy vẫn có tăng trưởng, chứng tỏ sức mua đang phục hồi và tăng dần. Trong 26 ngành sản xuất của TP có 23 ngành tăng.
|
Chủ tịch HĐND TP.HCM có phiếu “tín nhiệm cao” nhiều nhất Chiều 11-7, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 16 người do HĐND TP bầu. Theo đó, người có số phiếu “tín nhiệm cao” đạt cao nhất là bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (chủ tịch HĐND TP) với 78 phiếu (82,98% trên tổng số 94 đại biểu 86,67% trên 90 đại biểu có mặt). Người có “tín nhiệm thấp” nhiều nhất là ông Thái Văn Rê (ủy viên UBND TP, giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư) với 18 phiếu (19,15% trên tổng số 94 đại biểu, 20% trên 90 đại biểu có mặt). Trong danh sách 16 người được lấy phiếu tín nhiệm có hai người không có phiếu tín nhiệm thấp là bà Trương Thị Ánh - phó chủ tịch HĐND TP và ông Nguyễn Hữu Tín - phó chủ tịch UBND TP. Các đại biểu cũng đã thống nhất thông qua chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp với thời gian trọn ngày hôm nay (12-7), được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình TP và truyền thanh trực tiếp trên Đài Tiếng nói nhân dân TP. Theo đó, giám đốc Sở Xây dựng TP Trần Trọng Tuấn, giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội Trần Trung Dũng và Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín sẽ trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu. Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm: Phiếu cao hay thấp cũng là sự kỳ vọng Là người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đã có cuộc trao đổi với báo chí về kết quả lấy phiếu tín nhiệm của HĐND TP.HCM cuối giờ chiều 11-7. * Tuổi Trẻ: Có ý kiến cho rằng sau khi có kết quả lấy phiếu tín nhiệm, nên có cơ chế để các chức danh được lấy phiếu phản hồi với đại biểu, với nhân dân về suy nghĩ, nhận thức cũng như chương trình hành động sắp tới của mình. Bà nghĩ sao về điều này? - Tôi nghĩ tổ chức riêng một diễn đàn sau khi lấy phiếu để phản hồi thì không cần thiết. Nhưng diễn đàn để phản hồi trong thực tiễn không phải thiếu. Bởi vì sự tiếp xúc với cử tri của các chức danh này không phải là ít. Nói cách khác, không thiếu dịp để các chức danh thể hiện chính kiến, quan điểm của mình, trình bày những cố gắng của mình trước cử tri TP trong quá trình công tác. Tôi cho rằng không phải nói bằng lời mà chính việc làm hằng ngày hằng giờ để giải quyết nhu cầu của người dân và góp phần vào sự phát triển của TP là câu trả lời hiệu quả nhất. Tôi nghĩ cử tri TP hiểu được điều đó. * Pháp Luật TP.HCM: Điều người dân quan tâm là sự chuyển biến của các chức danh sau khi lấy phiếu. Theo bà, từng chức danh cần nhìn nhận kết quả này ra sao? - Tôi cho rằng mỗi người sẽ tự rút ra cho mình một suy nghĩ để hành động. Riêng với tôi, nó có giá trị rất lớn. Đó là sự đánh giá và tôi cho rằng cũng khá công bằng. Có thể nói kết quả chưa thể chính xác 100% nhưng rất khách quan, phản ánh được tâm tư nguyện vọng của cử tri. Dù người có phiếu cao hay phiếu thấp hơn một chút thì cũng nên hiểu rằng đó là sự kỳ vọng. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận