TP.HCM tăng cường an ninh, trật tự ở bệnh viện

congtien_canbiet
congtien_canbiet

Cần biết - Thời gian qua, tại TP.HCM, hiện tượng mất an ninh trật tự trong bệnh viện diễn ra khá phức tạp và đang có chiều hướng gia tăng.

Tình trạng mất an ninh trật tự tại các bệnh viện chủ yếu là trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cò mồi khám chữa bệnh, gây rối, phá hoại tài sản bệnh viện, hành hung nhân viên và bắt cóc trẻ em. Tại các bệnh viện có số lượng bệnh nhân khám chữa bệnh mỗi ngày cao như bệnh viện Chợ Rẫy, Từ Dũ, Ung bướu… tình trạng trà trộn giả làm người thăm nuôi bệnh để trộm cắp tài sản của người bệnh xảy ra như “cơm bữa”. Nguy hiểm hơn là tình trạng dàn cảnh để móc túi, lừa tiền và gạ gẫm mời ăn uống để đánh thuốc mê tại cổng các bệnh viện nhằm lấy toàn bộ tư trang của bệnh nhân.

Bên cạnh đó, hiện tượng “cò mồi”, đeo bám bệnh nhân với mục đích là xếp hàng lấy chỗ khám sớm, tiêu thụ sổ khám bệnh giả (giá 30.000 - 50.000 đồng) và lôi kéo đến các phòng khám tư nhân để thực hiện các dịch vụ khám chữa bệnh, mua thuốc với giá cao gấp 2 - 3 lần. Trước thực trạng này, thành phố sẽ đẩy mạnh công tác tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, trật tự bệnh viện.

Cụ thể, Sở Y tế sẽ đẩy mạnh các giải pháp giảm tải bệnh viện, thành lập Ban An toàn môi trường thuộc Hội đồng Quản lý chất lượng khám chữa bệnh, thường xuyên kiểm tra, giám sát an ninh trật tự bệnh viện định kỳ và đột xuất tại các bệnh viện.

DkFre28n.jpg

Giám đốc các đơn vị được yêu cầu nghiêm túc rà soát, đánh giá công tác đảm bảo an ninh trật tự trong cấp cứu, khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh. Đơn vị cần xây dựng, bổ sung một cách khoa học, chặt chẽ và thông báo công khai, minh bạch các nội quy, quy định, quy chế cấp cứu, khám chữa bệnh, chế độ thăm nuôi, chế độ khám, điều trị người bệnh nhằm hạn chế các sơ hở để đối tượng xấu lợi dụng. Đảm bảo an ninh trật tự bằng cách quản lý việc thăm nuôi bệnh nhân tại các khoa điều trị nội trú theo bảng tên, giờ thăm, đồng thời tăng cường đầu tư hệ thống camera giám sát tại các khoa phòng, cổng bệnh viện.

Bên cạnh đó, các bệnh viện phải cải tiến quy trình khám chữa bệnh và tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa đội bảo vệ bệnh viện với các công ty bảo vệ do bệnh viện ký hợp đồng, đồng thời phối hợp thường xuyên giữa các khoa phòng với bộ phận bảo vệ.

Đặc biệt, trong tháng 4-2014, TP.HCM sẽ tập trung vào việc triển khai quy chế phối hợp giữa Công an thành phố và Sở Y tế TP.HCM về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế. Trên cơ sở quy chế phối hợp đã được ký kết giữa hai ngành, các bệnh viện sẽ xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể giữa đơn vị và công an địa phương trong công tác tiếp nhận, xử lý thông tin tố giác tội phạm; phát hiện, xử lý vi phạm.

Nguồn: UBND TP.HCM

congtien_canbiet
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất