So với quy hoạch chung TP.HCM đến 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt năm 1998, ngoài việc bổ sung 2 khu đô thị trên, lần điều chỉnh này sẽ tăng diện tích đất khoảng 1.000 ha dành cho mạng lưới các trường Đại học, Cao đẳng, dạy nghề và nghiên cứu khoa học tại quận 7, 9, huyện Bình Chánh và Củ Chi.
Ngoài ra tại Bình Chánh và Củ Chi sẽ có các khu nghiên cứu y tế kỹ thuật cao gắn với chẩn đoán, điều trị theo mô hình Viện - Trường với quy mô mỗi khu khoảng 100 ha.
Điều chỉnh quy hoạch này của UBND thành phố cũng nâng diện tích đất dành cho xây dựng các khu chế xuất, khu, cụm công nghiệp tập trung từ 6.000 ha lên 9.000 ha. Đồng thời xác định vị trí, quy mô diện tích để xây dựng các khu dân cư đô thị hoặc khu nhà ở công nhân kế cận các khu, cụm công nghiệp tập trung này. Tính chất công nghiệp chủ yếu là công nghiệp sạch, công nghệ hiện đại với giá trị gia tăng lớn; sử dụng ít lao động phổ thông và không gây ô nhiễm môi trường.
Ngoài ra còn có phần xây dựng kho bãi (4.000 ha) và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật (khoảng 2.000 ha).
Về giao thông, TP.HCM sẽ xây dựng thêm 2 tuyến vành đai vận tải thủy đạt tiêu chuẩn sông cấp 4 và xây dựng thêm bến tàu khách tại Bến Nhà Rồng, Khánh Hội. Xây dựng mới hệ thống giao thông kết nối với sân bay quốc tế Long Thành.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận