23/08/2006 05:30 GMT+7

TP.HCM: phá một đường dây ghi số đề qui mô lớn

TTXVN
TTXVN

TT - Chiều tối 22-8, tại TP.HCM, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Cục C14B) Bộ Công an đã triệt phá một đường dây ghi số đề với qui mô rất lớn.

* Hà Nội: phá một đường dây buôn bán ma túy lớn

Cảnh sát đã khám xét nhiều địa điểm, trong đó có khách sạn Thái Bình 2 trên đường Nguyễn Trãi, P.3, Q.5, thu giữ nhiều tang vật như máy vi tính, máy fax, điện thoại, sổ sách ghi đề..., đã tạm giữ ít nhất 15 đối tượng trong đường dây ghi số đề này để điều tra.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

* Công an quận Tây Hồ vừa triệt phá một đường dây vận chuyển, buôn bán trái phép ma túy với số lượng lớn từ Sơn La về Hà Nội. Tang vật thu giữ là 12 bánh heroin, tương đương 4,2kg. Đường dây này bắt đầu bị bóc gỡ vào đêm

20-8, khi một đối tượng là Hoàng Văn Hòa (sinh 1965, ở Nà Pó, Mường Sang, Mộc Châu), bị bắt khi đang vận chuyển ma túy tại đoạn km 204 quốc lộ 6, thuộc thị trấn Mộc Châu (Sơn La).

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên