03/04/2014 15:07 GMT+7

TP.HCM nóng bức từ sáng đến tối

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, những ngày qua, nhiệt độ tại nhiều tỉnh Nam bộ dao động ở mức 35- 36 độ C.

Nhiệt độ này thấp hơn 2-3 độ C so với thời điểm nắng nóng tháng 3 nhưng thời tiết mang tới cảm giác oi bức, ngột ngạt từ sáng đến tối.

Nam bộ nắng nóng 38 độ C, Sài Gòn 37 độ C Sài Gòn nóng rát mặtNắng gắt, nhiều trẻ đổ bệnh

azfDd9sK.jpgPhóng to
Hai phụ nữ vào ga Sài Gòn mua vé trong cái nắng nóng hầm hậm, một người phải dùng tay che nắng
3cEarVNu.jpgPhóng to
Nắng nóng hầm hập, một phụ nữ ngồi trước ga Sài Gòn tháo khẩu trang làm quạt cho đỡ nóng
pi8oQvHX.jpgPhóng to
Để chống nóng, mỗi khi ra đường phụ nữ Sài Gòn che kín từ đầu đến chân
DXyuyUzO.jpgPhóng to
Che kín từ đầu đến chân
mHg2Sljw.jpgPhóng to
Dù đã trang bị khẩu trang, nhưng nhiều người đi đường vào buổi chiều phải dùng tay che nắng nóng “táp” vào mặt
1KXdlh6S.jpgPhóng to
Dù đã trang bị khẩu trang, nhưng nhiều người đi đường vào buổi chiều phải dùng tay che nắng nóng “táp” vào mặt
5DcHpqE4.jpgPhóng to
để chống nóng, mỗi khi ra đường phụ nữ Sài Gòn che kín từ đầu đến chân
0JQc9qGS.jpgPhóng to
Dù đã trang bị khẩu trang, nhưng nhiều người đi đường vào buổi chiều phải dùng tay che nắng nóng “táp” vào mặt

Nhiệt độ cao nhất lúc 13g ngày 3-4 tại Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và một số ngày trước đó ở mức 36 độC, Long Khánh (Đồng Nai) 35,9 độ C, Tây Ninh 35độC, các tỉnh miền Tây Nam bộ như: An Giang (Châu Đốc), Càn Long (Trà Vinh)…cũng xấp xỉ 35 độ C, nhưng khi ra đường hay ngồi trong nhà không mở điều hòa, cảm giác nóng hầm hập bao trùm.

Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, do thời gian nắng trong ngày xuất hiện từ khá sớm, kết thúc muộn nên nhiệt độ ở mức cao từ 32-33 độ C trở nên kéo dài.

Đặc biệt độ ẩm trong không khí tăng cao bốc hơi tạo thành mây đối lưu, trong quá trình này độ ẩm hấp thu và lan tỏa trở lại môi trường càng làm tăng cảm giác oi bức.

Cũng theo bà Lan, một hai ngày tới, không khí lạnh từ miền Bắc khuyến tán về Nam bộ với cường độ yếu nên nhiệt độ không giảm nhiều. Thay vào đó, không khí lạnh sẽ kích thích làm mây đối lưu phát triển. Những nơi mây phát triển nhiều có khả năng xảy ra mưa dông, có thể xuất hiện mưa đá.

Những nơi có khả năng xuất hiện mưa là các tỉnh nam Tây Nguyên, bắc miền Đông và ven biển các tỉnh miền Tây. Khi mưa, nhiệt độ sẽ giảm 2-3độC nhưng sau đó nhiệt độ sẽ tăng nhanh trở lại.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên